Gặp cô thủ khoa cá tính trường ĐH Xây dựng

(Dân trí) - Không chỉ gây ấn tượng với thành tích học tập, Thủ khoa ĐH Xây dựng Hà Nội 2014 Chu Ngọc Huyền còn thể hiện khả năng hội nhập thông qua các chương trình, hội thảo quốc tế.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Chu Ngọc Huyền

 

Ngày sinh: 26/11/1991

 

Tốt nghiệp trường ĐH Xây dựng Hà Nội 2014 với điểm học tập toàn khóa: 3,5/4, điểm rèn luyện: Xuất sắc.

 

Thành tích: học bổng các kì học năm 1,2,3,5, học bổng Đỗ Quốc Sam dành cho sinh viên xuất sắc nhất khoa Kiến trúc và Quy hoạch năm học 2010 – 2011, giải ba Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm 2012, 2013, giải nhì trong hạng mục nghệ thuật sắp đặt tại festival sinh viên kiến trúc năm 2012, giải nhì trong workshop Compasso Volante 2014…

 

Sở thích: thể thao, shopping, xem phim, đọc sách, dạo phố…

 
Nữ thủ khoa ĐH Xây dựng - Chu Ngọc Huyền.
Nữ thủ khoa ĐH Xây dựng - Chu Ngọc Huyền.
 

Có định hướng và xây dựng kế hoạch tốt

 

Thi đỗ đại học với điểm đầu vào 33,5 - khối V, Ngọc Huyền đã được đề đạt giữ chức vụ lớp trưởng lớp 54KD5. Chức vụ này như một “lực đẩy”, giúp cô bạn luôn cố gắng học tập thật tốt, để làm gương cho các thành viên trong lớp.

 

Sang năm thứ hai đại học, sau một đợt thi phân loại nữa, Huyền đã vinh dự trở thành sinh viên chính thức của mô hình lớp Chất lượng cao đầu tiên của Khoa kiến trúc, quy tụ những sinh viên có năng lực xuất sắc của khoa. Mặc dù không tiếp tục làm lớp trưởng nhưng cô bạn cho rằng đây là một may mắn rất lớn giúp bản thân có kết quả như hiện tại.

 

Bên cạnh đó, Huyền đã xác định ngay hướng đi cho mình sau này ngay từ đầu: phấn đấu đi du học thạc sĩ nên ngoài kết quả học tập tốt, còn tích cực tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa.
 

Mỗi sinh viên đều phải chọn cho mình nhóm làm việc để giải quyết lượng bài tập trên lớp, Huyền càng ý thức được tầm quan trọng của các cộng sự trong suốt quãng thời gian đại học.

 
Nữ thủ khoa ĐH Xây dựng - Chu Ngọc Huyền.
 

Huyền chia sẻ: “Qua thời gian làm việc nhóm, hiểu được tính cách và sở trường của mỗi người, mình cũng tìm được 2 người bạn có năng lực và chí cầu tiến. Bởi vậy, ngoài những bài tập trên lớp, có hoạt động, cuộc thi gì mọi người đều kéo nhau làm chung. Khi phù hợp và tìm được tiếng nói chung, năng suất công việc được tăng lên rõ rệt”.

 

Huyền còn tự nâng cao khả năng tiếng Anh để tham gia các chương trình, cuộc thi, workshop quốc tế và thực hiện ước mơ du học bằng cách lồng ghép học vào các hoạt động giải trí, đồng thời tăng cường mối quan hệ, giao lưu, trò chuyện với những người bạn nước ngoài.

 

Thể hiện khả năng hội nhập thông qua các hội thảo quốc tế

 

Bên cạnh năng lực chuyên ngành, vốn ngoại ngữ tốt nên Huyền có cơ hội tham gia nhiều khóa học, workshop quốc tế. Khả năng hùng biện của Huyền cũng được thể hiện rất rõ ở những hoạt động này khi thường xuyên là người “đứng mũi chịu sào”. Nhờ vậy, không chỉ nâng cao kiến thức, mở rộng tầm nhìn, cô bạn còn có những trải nghiệm vô cùng thú vị.

 

10 ngày tham gia Khóa học mùa hè tổ chức ở Malaysia, Huyền được tìm hiểu về chủ đề Tái sinh không gian công cộng. Mục tiêu của hoạt động này là đưa ra hướng cải tạo con hẻm bị bỏ rơi, xuống cấp trầm trọng ở thành phố Johor Bahru.
 
Nữ thủ khoa ĐH Xây dựng - Chu Ngọc Huyền.

 

Với kinh nghiệm thu được trong chuyến đi này, nhóm Huyền đã áp dụng khá tốt khi lựa chọn, đưa ra ý tưởng cải tạo hồ thuộc khu dân cư (phố Phương Mai) trong cuộc thi Tài năng kiến trúc 2013. “Thông qua cuộc thi này, mình biết cách quan sát và phát hiện vấn đề hơn, từ đó, quan tâm nhiều đến cuộc sống, không gian sống, hoạt động xung quanh”, Huyền nói.

 

Năm 2012, Huyền là một trong 3 sinh viên Việt Nam được lựa chọn sang Italia 3 tuần để làm hội thảo quốc tế, phục vụ cho “Expo Milano 2015”. Huyền được giao lưu với sinh viên thuộc các trường đại học trên thế giới có liên kết với ĐH Polimi – Politecnico di Milano.

 

Được chia thành 9 nhóm nghiên cứu về 9 chủ đề lương thực, Huyền đồng hành cùng các bạn sinh viên trường ĐH TongJi, Thượng Hải (Trung Quốc) và các sinh viên Italia trong nhóm “Lúa gạo”.

 

Cô bạn được tham quan các khu đất, nghe bài giảng của những chuyên gia về các chủ đề liên quan: nông nghiệp, an toàn thực phẩm, phương pháp tư duy kiến trúc, nguyên tắc trong thiết kế, dạy làm mô hình...và đưa ra phương án sản phẩm, tham gia triển lãm. Và những thành quả này sẽ được trưng bày trong Expo 2015.

 

Trong 3 tuần, Huyền học được phương pháp tư duy bay bổng, thoải mái và có chút “điên rồ” của các SV Italia. “Có những cái tưởng như nhỏ nhặt, đơn giản và không liên quan nhưng đó lại chính là cách họ truyền cảm hứng cho mình. Và tư duy luôn đi liền với thực hành – làm mô hình nên quá trình ấy không chút nhàm chán.

 

Bên cạnh đó, mình còn được tham quan thực tế, tiếp cận chủ đề bằng nhiều cách: Khám phá văn hoá qua ẩm thực, hoạt động truyền thống…Thực sự đây là một chuyến đi bổ ích cho mình”, Huyền chia sẻ.

 
Nữ thủ khoa ĐH Xây dựng - Chu Ngọc Huyền.
 

Đã có suy nghĩ làm giảng viên sau khi tốt nghiệp, nhưng kết thúc hội thảo Compasso Volante 2014 vừa qua, Huyền được Giáo sư Marco Imperadori giới thiệu sang học Thạc sĩ trường ĐH Polimi – Politecnico di Milano nên đã thay đổi quyết định.

 

Huyền thổ lộ: “Mình du học trước để nâng cao trình độ, đồng thời đây là cơ hội tuyệt vời để du lịch châu Âu, tìm hiểu nền kiến trúc của các nước ở đây. Sau đó, nếu có cơ hội mình sẽ cố gắng được về giảng dạy, truyền đạt lại kiến thức và cảm hứng, đam mê nghề nghiệp cho các sinh viên.

 

Giáo viên là một nghề vô cùng cao quý và nghề giáo trong lĩnh vực kiến trúc thì đặc biệt rất thú vị bởi đó là một môi trường có sự pha trộn giữa nghệ thuật và kĩ thuật. Bên cạnh đó mình còn có cơ hội được tiếp xúc với các bạn trẻ, giúp cuộc sống và công việc luôn Có sự đổi mới, không bao giờ nhàm chán”.

 

Hoàng Dung