Kim Cương của Học viện Ngoại giao

Đam mê với các hoạt động xã hội và thành tích học tập đáng nể, Lê Kim Cương (SN 1993), Phó Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Ngoại Giao là điển hình cho 9x năng động, bản lĩnh.

Từ khi là học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) Lê Kim Cương luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong top đầu của lớp. Với ước mơ được trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc, năm 2011, cậu thi vào Học viện Ngoại Giao và trở thành thủ khoa đầu vào khối D3.

 

Đến nay là sinh viên năm thứ 4 khoa Quan hệ quốc tế, Kim Cương luôn đạt được thành tích học tập xuất sắc và đạt nhiều học bổng của trường.

 
Lê Kim Cương.
Lê Kim Cương.
 

Kim Cương cho hay những danh hiệu và thành tích đạt được luôn là động lực để thực hiện ước mơ. Nói về bí quyết học tập, cậu khiêm tốn: “Thật ra, mình không có phương pháp gì đặc biệt. Khi còn học cấp 3 mình chăm chỉ làm bài tập và nghe giảng.

 

Lên đại học, do đặc thù ngành nên mình thường xuyên nghiên cứu tài liệu về lịch sử, văn hóa, chính trị Việt Nam và các nước; Đồng thời luôn cập nhật tin tức trong nước và quốc tế”. Cương cũng quan niệm, từ học đến chơi luôn phải làm hết mình.

 

Để thực hiện ước mơ trở thành nhà ngoại giao xuất sắc, Lê Kim Cương tập trung học ngoại ngữ và hiện nay sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Trong hai năm liên tiếp, cậu được nhà trường lựa chọn làm tình nguyện viên chương trình “Diễn tập thực binh phòng chống thiên tại và thảm họa thiên nhiên ASEAN ARDEX 2013” và “Liên minh nghị viện Pháp ngữ APF 2014”.

 

Cương kể, sau mỗi lần làm phiên dịch viên quốc tế cho những cán bộ cấp cao, lại có thêm những trải nghiệm về công việc phiên dịch và môi trường ngoại giao.

 

Lê Kim Cương (ở giữa) làm phiên dịch viên cho Hội nghị các nước nói tiếng Pháp.
Lê Kim Cương (ở giữa) làm phiên dịch viên cho Hội nghị các nước nói tiếng Pháp.

 

Không chỉ nỗ lực học tập, Lê Kim Cương còn hăng hái trong các hoạt động tập thể của trường, lớp. Ngay từ năm nhất đại học, trong vai trò khóa trưởng K38, Cương đã tham gia tổ chức nhiều chương trình, dự án tình nguyện thiết thực.

 

Một trong những chương trình lớn nhất, cậu tham gia vào vị trí ban tổ chức là chuỗi hội thảo định hướng thanh niên Tôi 2.0 – La bàn tương lai, thu hút hơn 2.000 sinh viên tham dự. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực với sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao năng lực thanh niên, hỗ trợ, đào tạo và định hướng cho các bạn trẻ nhằm góp phần tạo dựng một thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước có bản lĩnh, trách nhiệm với xã hội và chính bản thân mình.

 

Ngoài ra, cậu còn là trưởng Ban tổ chức Đại hội thể thao Học viện Ngoại Giao - DAV Game; thành viên ban tổ chức mô hình Liên hợp quốc Vietnam Youth Model United Nation; cố vấn chương trình Tìm kiếm thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao DAV’s Leaders.

 

Tham gia các hoạt động ngoại khoa, Kim Cương cũng đạt nhiều thành tích, như: Giải Nhất cuộc thi tìm hiểu Canada - Hello Canada (2013); Giải Tư cuộc thi năng động - Concours Dynamique (2014).

 

Mục tiêu gần nhất mà Cương đang phấn đấu là có thể trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Ngoại giao và được làm việc đúng với chuyên ngành đối ngoại mà Cương đam mê thao đuổi bấy lâu.

 

Theo Phương Anh

Tấm gương/Tiền phong