Tân chủ tịch tỉnh Nghệ An: “Không thành công nào mà không đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt”

(Dân trí) - “Thế hệ trẻ phải luôn có khát vọng và ý chí vươn lên. Không có thành công nào mà không đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Hãy sống có lý tưởng cao đẹp, sống có hoài bão và quyết tâm thực hiện lý tưởng đó bằng hành động cụ thể”, đó là những lời tâm huyết mà tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi đến các bạn sinh viên.

Ngày 13/10, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong 5 năm qua, Hội sinh viên Nghệ An đã có nhiều phong trào ys nghĩa, thiết thực, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu.
Trong 5 năm qua, Hội sinh viên Nghệ An đã có nhiều phong trào ys nghĩa, thiết thực, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu.

Trong 5 năm qua, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để tập hợp, định hướng và đồng hành với sinh viên, trong đó có những phong trào như: "Sinh viên 5 tốt" đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, hội đã tuyên dương 179 sinh viên, 1 tập thể đạt đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 670 sinh viên và 30 tập thể đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt” cấp trường; 6 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương...

Các hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống được tổ chức thường xuyên. Việc phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm, nghiên cứu khoa học tại cơ sở được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, giúp sinh viên có tri thức, kiến thức, bản lĩnh để học tập tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Hội sinh viên sẽ có thêm nhiều hoạt động tiết thực, là cánh tay nối dài của nhà trường, giúp đỡ các bạn sinh viên.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Hội sinh viên sẽ có thêm nhiều hoạt động tiết thực, là cánh tay nối dài của nhà trường, giúp đỡ các bạn sinh viên.

Bên cạnh đó, hoạt động tình nguyện theo chương trình, chiến dịch tại chỗ thu hút hàng nghìn lượt sinh viên tham gia, tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp sinh viên trải nghiệm, rèn luyện, bổ sung những kỹ năng cần thiết.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2018 - 2023 với khẩu hiệu hành động "Sinh viên Nghệ An vượt khó - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập và phát triển". 8 chỉ tiêu trọng tâm được đề ra và bầu ra 27 thành viên của Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa III.

Phát biểu tại đại hội, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận và biểu dương cao những thành tích mà Hội Sinh viên Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Nhờ đó, phong trào sinh viên của tỉnh ngày càng đa dạng, sáng tạo, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của sinh viên. Trong đó có các phong trào thiết thực như: “Sinh viên 5 tốt”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Sinh viên với biển đảo quê hương...

Trong thời gian qua, nhiều mô hình sáng tạo khoa học kỹ thuật của sinh viên được áp dụng trong thực tế mang lại hiệu quả cao.
Trong thời gian qua, nhiều mô hình sáng tạo khoa học kỹ thuật của sinh viên được áp dụng trong thực tế mang lại hiệu quả cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đồng tình về những đánh giá thẳng thắn trong bản báo cáo chính trị, đồng thời lưu ý một số điểm như: công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên, việc nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận của sinh viên nhất là trước những vấn đề nhạy cảm cần được chú trọng nâng cao hơn.

Các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, sáng tạo khởi nghiệp, học ngoại ngữ chưa đáp ứng như kỳ vọng. Kỹ năng thực hành xã hội của sinh viên sau khi ra trường còn hạn chế. Một số bộ phận sinh viên chưa xác định đúng động cơ học tập, thiếu rèn luyện, lệch lạc về lối sống, dễ bị lôi kéo, vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các đại biểu và đại hội sẽ tiếp tục tập trung, phân tích kỹ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế này trong thời gian tới, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra. Đồng thời đề nghị Hội Sinh viên tỉnh thảo luận, xác định rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Không có thành công nào là không đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt đó là những lời nhắn nhủ tâm huyết của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến các bạn sinh viên.
"Không có thành công nào là không đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt" đó là những lời nhắn nhủ tâm huyết của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến các bạn sinh viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Hội Sinh viên tỉnh phải là cánh tay nối dài của các nhà trường để động viên, cổ vũ, hỗ trợ cho sinh viên học tập đạt kết quả tốt nhất, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, nâng cao trình độ ngoại ngữ để mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.

Bên cạnh việc học tập, ông Thái Thanh Quý đề nghị Hội tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy và phát triển các sân chơi cho sinh viên vừa mang tính hoạt động, vừa mang tính học thuật cao; quan tâm giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên yếu thế; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp sinh viên; phát huy tinh thần tình nguyện sẵn có trong sinh viên, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của cộng đồng. Chú trọng biểu dương, tôn vinh những tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện.

Tại đại hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 16 cá nhân có những đóng góp cho phong trào của Hội. Đồng thời, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã trao tặng 20 suất học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt.
Tại đại hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 16 cá nhân có những đóng góp cho phong trào của Hội. Đồng thời, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã trao tặng 20 suất học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt.

Đối với các sinh viên, ông Thái Thanh Quý mong muốn, thế hệ trẻ hãy biết trân trọng và tận dụng những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời, luôn có khát vọng và ý chí vươn lên. “Không có thành công nào mà không đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Các bạn hãy sống có lý tưởng cao đẹp, sống có hoài bão và quyết tâm thực hiện lý tưởng đó bằng hành động cụ thể” - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhắn gửi tới các sinh viên trong bài phát biểu của mình.

Nguyễn Phê