Xe hơi Nhật Bản tiến mạnh ra nước ngoài

Các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đang tập trung cho các cơ sở nước ngoài nhiều hơn đại bản doanh trong nước. Xu hướng này được dự báo sẽ phổ biến trong thập kỷ tới.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, năm ngoái 10,93 triệu xe sản xuất ở nước ngoài đã được các hãng xe Nhật Bản bán khắp thế giới, trong khi tại chính quê hương mình các hãng chỉ làm được 10,89 triệu xe. Năm 2004, số xe sản xuất ở nước ngoài chỉ đạt 9,88 triệu chiếc.

 

Xu hướng chuyển bớt sản xuất lắp ráp ra nước ngoài được dự báo sẽ đóng góp không nhỏ cho những hãng xe tên tuổi ở đất nước mặt trời mọc. Các hãng có sản lượng xe sản xuất ở nước ngoài nhiều nhất gồm Toyota, Nissan và Honda.

 

Trong tháng 6, sản lượng xe hơi, xe tải và xe buýt tại Nhật tăng 7,2%so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 8, số lượng sản phẩm của các hãng xe liên tục tăng. Tính cả tháng, các hãng Nhật sản xuất được 1,02 triệu xe, năm ngoái con số này chỉ là 951.206 xe. Tuy vậy, sản xuất nội địa chỉ đạt 509.924 xe, giảm 1,5% so với năm ngoái.

 

Xuất khẩu ôtô của Nhật tăng 14,6% trong tháng 6, đánh dấu 11 tháng kim ngạch trong lĩnh vực này liên tục tăng. Trong một tháng họ xuất được hơn 500.000 xe. Xe Nhật được ưa chuộng tại Mỹ cũng như tại châu Âu nhờ động cơ có tiếng là tiết kiệm nhiên liệu. Trong bối cảnh giá dầu tăng các chủ xe chọn đây là giải pháp hay nhất. Nhờ vậy, lợi nhuận của Honda từ tháng 4-tháng 6 tăng 30%, doanh số bán hàng toàn cầu của họ tăng 6,7%.

 

Trong khi các hãng xe Nhật tưng bừng khởi sắc thì các nhà sản xuất Mỹ như General Motors và Ford lại khá chật vật. Cả hai đều thua lỗ trong quý vừa rồi.

 

Theo Phong Lan

Vnexpress/AP