TPHCM:

Sắp xét xử vụ nhà báo cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Theo lịch xét xử, ngày 20/7, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Hà Bình (bút danh Hà Phan, 42 tuổi, nguyên phó tổng thư ký tòa soạn văn phòng phía Nam báo Tiền Phong) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 13/9/2010, ông Bình cùng một đồng nghiệp viết bài “SGT và KBC - Dự án tỉ đô đầu voi đuôi chuột” với nội dung bất lợi cho Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ (thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn).
 
Sắp xét xử vụ nhà báo cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp - 1
Nhà báo Hà Phan lúc bị bắt

Trong thời gian thu thập thông tin viết bài và sau khi bài báo đăng, ông Bình đã nhiều lần yêu cầu bà Nguyễn Cẩm Phương (Giám đốc truyền thông của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn) chi tiền, nếu không muốn doanh nghiệp bị gây bất lợi. Bị từ chối, ông Bình đã viết và đăng trên Báo Tiền Phong các bài liên quan đến dự án kinh tế của những công ty thành viên thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn.

Sau khi báo đăng, ông Bình tiếp tục chủ động gặp bà Phương, dùng báo gây áp lực để “vòi” 200 triệu đồng nếu muốn dừng các bài viết “đã viết sắp đăng”. Ông Bình cho biết, nếu chi thêm 3.000 USD thì ông sẽ “bẻ ngòi bút” viết lại theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Bà Phương đã báo sự việc với cơ quan chức năng. Tối 13/10/2010, ông Bình bị bắt quả tang khi đang nhận 220 triệu đồng của công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ tại nhà hàng Nhật Hạ (quận 3, TPHCM).
Sắp xét xử vụ nhà báo cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp - 2
Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của Phan Hà Bình

Ngoài ra, khoảng tháng 3/2009, phát hiện bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài có điểm không chính xác, ông Bình đã đòi ông Bùi Đình Hưng (chủ tịch HĐQT của công ty) và yêu cầu chi 1.000 USD để đổi lấy sự im lặng. Ông Hưng đã phải đưa cho Bình số tiền trên tại quán cà phê Zenta (quận 1, TP HCM).

Ông Phan Hà Bình, 42 tuổi, quê ở Bình Định, được bổ nhiệm làm Phó tổng thư ký tòa soạn văn phòng phía Nam của Báo Tiền Phong vào tháng 10/2010, sau nhiều năm làm phóng viên chuyên trách mảng kinh tế. Hành vi của ông Bình phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 điều 135 BLHS. Với tội danh này, ông Bình đang đối diện với khung hình phạt 7-15 năm tù. Được biết, ông Phan Hà Bình không mời luật sư mà sẽ tự bào chữa tại phiên xử ngày 20/7.

Công Quang