1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đại án Vạn Thịnh Phát:

Vợ ông Nguyễn Cao Trí xin nộp 264 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Xuân Duy Hoài Thanh
Đại án Vạn Thịnh Phát

(Dân trí) - Tại tòa, vợ ông Nguyễn Cao Trí xin nộp lại 264 tỷ đồng và cam kết trả lại toàn bộ tiền chồng mình chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan, trong thời gian phiên tòa diễn ra.

Chiều 14/3, chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm cho biết, HĐXX nhận được đơn xin khắc phục hậu quả của vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Capella).

Đại diện SCB không đồng ý với thiệt hại trong vụ án

Sau nhiều ngày thẩm vấn các bị cáo, HĐXX chuyển sang xét hỏi phía bị hại và người có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vợ ông Nguyễn Cao Trí xin nộp 264 tỷ đồng để khắc phục hậu quả - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Được xác định là bị hại trong hành vi Tham ô tài sản và người liên quan đối với các hành vi khác, đại diện Ngân hàng SCB (gọi tắt là SCB) trình bày hàng loạt vấn đề liên quan tới việc thu hồi tài sản trong vụ án.

Đầu tiên, người đại diện ngân hàng cho biết họ không đồng ý với thiệt hại đã kết luận. Theo đó, phía bị hại cho rằng thiệt hại trong vụ án tính đến ngày mở phiên tòa sơ thẩm là 764.000 tỷ đồng.

Lý giải về lý do không đồng ý, SCB cho rằng thẩm định giá của Công ty Hoàng Quân không phù hợp. Đồng thời trong vụ án này, không có hội đồng định giá trong tố tụng hình sự nên phải lấy giá thực tế.

Tiếp đó, SCB cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng mới tính lãi tới ngày khởi tố vụ án, trên thực tế số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt, nhà băng này chưa thu hồi được. Vì vậy, họ đề nghị tính lãi tới ngày mở phiên tòa sơ thẩm thêm 84.000 tỷ và tiếp tục tính lãi phát sinh tới khi bị hại thu hồi được toàn bộ thiệt hại.

Trong vụ án này, có 1.660 tài sản đảm bảo, SCB đề nghị giao toàn bộ để khai thác. Còn đối với những tài sản đã được xác định là vật chứng, đã kê biên có nguồn gốc từ SCB bị người khác chiếm đoạt, SCB đề nghị HĐXX trả lại cho ngân hàng.

Với những tài sản hoán đổi, thoát ly ra khỏi SCB, đại diện nhà băng này yêu cầu thu hồi toàn bộ để khắc phục hậu quả. Tiếp đó, phía bị hại đề nghị HĐXX tiếp tục kê biên những tài sản của các bị cáo có nguồn gốc từ tài sản của SCB.

Tiếp đó, đại diện SCB yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những công ty thẩm định giá và liên đới có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho SCB.

Đại diện bị hại cho rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại số tiền rất lớn nên cần phải thu hồi các tài sản trả lại cho SCB. Đồng thời, đại diện nhà băng này nói cơ quan tố tụng cần ưu tiên thu hồi tài sản cho tổ chức tín dụng này trong quá trình xử lý tài sản.

Tiếp đó, HĐXX hỏi đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Phía NHNN cho rằng trong vụ án này nhiều bị cáo có đóng góp cho ngành ngân hàng, nhân thân tốt nên mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Khi được hỏi vai trò của cơ quan quản lý khi xảy ra vụ án này, đại diện NHNN nói sẽ rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Vợ Nguyễn Cao Trí không nhớ tài khoản của chồng bị phong tỏa bao nhiêu

Sau khi hỏi đại diện SCB, NHNN, chủ tọa phiên tòa thông báo có nhận đơn xin khắc phục số tiền hơn 264 tỷ đồng của vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nộp lại số tiền hơn 700 tỷ đồng, bị kê biên 6 bất động sản…

Vợ ông Nguyễn Cao Trí xin nộp 264 tỷ đồng để khắc phục hậu quả - 2

Vợ Nguyễn Cao Trí xin nộp lại số tiền chồng mình chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Tại tòa, vợ ông này bày tỏ mong muốn nộp lại toàn bộ thiệt hại bằng tiền mặt và xin giải tỏa kê biên đối với các bất động sản.

Tòa hỏi vợ ông Trí thời gian nào nộp lại số tiền 264 tỷ đồng?. Vợ Chủ tịch Công ty Capella nói: "Xin tòa cho chúng tôi thời gian 3 tháng để thu xếp". Ngay lập tức, chủ tọa ngắt lời nói: "Ba tháng thì phiên tòa này đã kết thúc".

Ngập ngừng ít giây, vợ bị cáo Trí nói gia đình mình sẽ cố gắng thu xếp nộp lại toàn bộ số tiền ông này chiếm đoạt trong thời gian ngắn nhất.

"Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp nguồn tiền. Còn 400 cá nhân thiếu nợ 1.500 tỷ đồng, chúng tôi sẽ cố gắng. Xin HĐXX tạo điều kiện cho chúng tôi thu nợ để khắc phục hậu quả", vợ ông Trí trả lời.

Trả lời vấn đề trên, chủ tọa nói vợ ông Trí liên hệ với cơ quan điều tra để hỗ trợ thu hồi nợ nhằm khắc phục hậu quả.

HĐXX hỏi tài khoản phong tỏa tại các ngân hàng của chồng là bao nhiêu, người phụ nữ nói bản thân không biết và đang liên hệ với ngân hàng.

Cuối cùng, vợ ông Trí nói gia đình cam kết trả lại toàn bộ số tiền 266 tỷ đồng trong thời gian phiên tòa diễn ra.

Tiếp đó, HĐXX hỏi vợ bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) liên quan tới vấn đề người này mong muốn dùng hết tài sản để khắc phục hậu quả.

Trả lời câu hỏi của tòa, vợ bị cáo Trước nói đồng ý dùng toàn bộ tài sản chung của vợ chồng để khắc phục hậu quả. Bà này cho biết, sau khi chồng bị khởi tố gia đình nộp số tiền 813 tỷ đồng và trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm đã nộp thêm 24 tỷ đồng.

Vợ bị cáo Trí nói quá trình điều tra nhà chức trách phong tỏa hàng nghìn tỷ đồng và hơn 63 bất động sản. Vì vậy, người phụ nữ này đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên để tiếp tục khắc phục thiệt hại.

Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận và nhiều lần nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích: chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su công nghiệp do Nguyễn Cao Trí sở hữu (thông qua các cá nhân đứng tên hộ); chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh; đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Khi biết Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 7/10/2022, đến ngày 21 và 22/10/2022, Nguyễn Cao Trí đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý lập các biên bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan.

Hành vi của Nguyễn Cao Trí đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.