Mưa đá không báo hiệu hiện tượng thời tiết bất thường nào

(Dân trí) - Theo chuyên gia, không khí nóng của mùa hè gặp không khí lạnh tạo thành luông khí đối lưu sâu, gây tố, lốc hoặc mưa đá. Hiện tượng này thường gặp vào dịp đầu hè tại miền Bắc và không báo hiệu sự bất thường nào.

Lý giải về trận mưa đá “trắng xóa” vừa diễn ra chiều 20/4 tại thành phố Hà Giang, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho hay, mưa đá là hiện tượng thường gặp vào dịp đầu hè tại miền Bắc, đặc biệt ở những khu vực vùng núi phía Tây Bắc. Không khí nóng của mùa hè lại gặp đợt không khí lạnh, đã tạo thành luồng khí đối lưu sâu, gây ra những trận tố, lốc hoặc mưa đá.

Mưa đá là hiện tượng đã được cơ quan khí tượng cảnh báo khi có không khí lạnh tràn về, có thể gây hại cho mùa màng, chứ không báo hiệu hiện tượng thời tiết bất thường nào. Ông Hải khẳng định, mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc, đặc biệt là vùng núi phía Bắc do khu vực này hay có sự bất ổn về thời tiết. Tuy nhiên, dịp đầu hè năm 2004, tại Hà Nội cũng từng diễn ra một trận mưa đá khá lớn và bất thường.
 
Mưa đá không báo hiệu hiện tượng thời tiết bất thường nào
Mưa đá vừa diễn ra ở Hà Giang
 
Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, tối 20/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Hôm nay (21/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 21/4 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 30 - 33 độ.  

Phía đông Bắc bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, sau có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 27 - 30 độ.  

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.
 
P. Thanh