1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bác sĩ hoảng vì nhiều Gen Z quan hệ từ lớp 8 lại dùng "áo mưa" sai

Minh Nhật

(Dân trí) - Giới trẻ ngày càng cởi mở hơn về chuyện tình dục và độ tuổi quan hệ tình dục đang ngày càng sớm. Tuy nhiên, chuyên gia này bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt kiến thức giới tính ở các bạn trẻ.

Bác sĩ giật mình vì sai lầm khi quan hệ của người trẻ

"Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, đã quan hệ tình dục từ năm lớp 8, nhưng khi hỏi về việc sử dụng bao cao su lại cho thấy bản thân thiếu hụt kiến thức tình dục an toàn nghiêm trọng", đây là chia sẻ của TS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Theo BS Thành, giới trẻ ngày càng cởi mở hơn về chuyện tình dục và độ tuổi quan hệ tình dục đang ngày càng sớm. Tuy nhiên, chuyên gia này bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt kiến thức giới tính ở các bạn trẻ.

Bác sĩ hoảng vì nhiều Gen Z quan hệ từ lớp 8 lại dùng áo mưa sai - 1

Nhiều bạn trẻ đang sử dụng bao cao su sai cách (Ảnh: Getty).

Theo báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019, được Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế công bố hồi tháng 4/2022, tỷ lệ quan hệ tình dục ở học sinh độ tuổi trước 14 tuổi đã tăng gấp 2 lần so với giai đoạn trước, từ mức 1,45% (năm 2013) lên 3,51% (năm 2019).

BS Thành cho hay: "Nhiều bạn trẻ được hỏi đều nói rằng, mình có sử dụng bao cao su khi quan hệ. Tuy nhiên, khi hỏi kỹ, các bạn lại cho biết rằng, xuyên suốt thời gian làm chuyện ấy đều không có biện pháp bảo vệ. Chỉ khi cảm thấy gần xuất tinh, mới mang bao cao su vào".

"Sử dụng bao cao su theo cách này các bạn vẫn có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và không phòng tránh được các bệnh lây qua đường tình dục", chuyên gia nhấn mạnh.

Bác sĩ hoảng vì nhiều Gen Z quan hệ từ lớp 8 lại dùng áo mưa sai - 2

TS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Đức Trịnh).

BS Thành chỉ rõ, các bệnh lây qua đường tình dục có thể là lậu, chlamydia hay thậm chí là HIV, viêm gan B. Nhiều loại vi khuẩn lây qua đường tình dục có thể đi ngược dòng gây tắc vòi trứng làm tăng nguy cơ vô sinh.

"Khi được tư vấn, nhiều bạn thắc mắc rằng, nếu mắc các bệnh này, trong những lần đi khám chắc chắn đã phát hiện ra. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay chính các bác sĩ sản phụ khoa nhiều kinh nghiệm khi khám phụ khoa cũng không thể đảm bảo luôn phát hiện được các tổn thương. Nhất là khi bệnh giai đoạn đầu.

Chỉ khi xét nghiệm sàng lọc mới có thể phát hiện chính xác các bệnh lý này. Do đó, một thống kê cho thấy 60-70% các bạn mắc bệnh lây qua đường tình dục không biết mình đã mắc bệnh", BS Thành phân tích.

Tầm quan trọng của kiến thức tình dục an toàn

Theo BS Thành, việc quá dễ dàng tiếp cận các thông tin xấu, độc từ internet, phim ảnh có thể dẫn đến những sai lệch về tình dục ở giới trẻ.

Bên cạnh đó phải kể đến hệ quả của tình trạng thiếu sự chỉ dẫn, định hướng các kiến thức giới tính kịp thời, đầy đủ từ phía gia đình và nhà trường.

Đối mặt với thực trạng người trẻ tham gia quan hệ tình dục sớm và nguy cơ lây nhiễm bệnh lây qua đường tình dục, kiến thức giáo dục về sức khỏe tình dục cho người trẻ trở nên vô cùng quan trọng.

Giáo dục về sức khỏe tình dục đảm bảo rằng người trẻ có đủ kiến thức và nhận thức để đưa ra quyết định thông thái và an toàn về quan hệ tình dục.

Ngoài nhà trường, vai trò của các bậc phụ huynh cũng rất quan trọng trong việc cung cấp kiến thức về sức khỏe tình dục cho con em mình. Họ nên tạo cơ hội thảo luận với con cái về vấn đề này một cách trung thực và cởi mở.

Điều này giúp tăng cường ý thức và sự hiểu biết của người trẻ về quan hệ tình dục và nguy cơ lây nhiễm bệnh.