1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Quảng Ngãi

Bệnh viện Dầu khí Dung Quất đơn phương ngừng hoạt động, Tỉnh kêu cứu

(Dân trí) - Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, về tổ chức lại Bệnh viện Dầu khí Dung Quất (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Cho đến nay, Bệnh viện chưa tổ chức phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi về phương án chuyển giao nhưng lại thông báo ngừng hoạt động.

Với thông báo số 81 ngày 12/8/2014, Bệnh viện Dầu khí Dung Quất (đóng tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 17/9 tới. Theo đó, chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ, bác sĩ, y tá và nhân viên; chấm dứt hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Phú Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Dầu khí Dung Quất, cho biết: “Từ ngày 12/9, chúng tôi cho các cán bộ, nhân viên có hợp đồng từ 1-3 năm nghỉ việc đợt 1. Đến đợt 2 (từ ngày 27/9) giải quyết những trường hợp lao động hợp đồng dài hạn. Riêng 21 lao động là phụ nữ nuôi con nhỏ, đang có chế độ thai sản không bị chấm dứt hợp đồng”.

Lý giải về quyết định trên, ông Minh cho biết mỗi năm bệnh viện phải bù lỗ khoảng 10 tỷ đồng do nguồn thu hạn hẹp trong khi mỗi tháng phải chi lương tốn từ 500 - 600 triệu đồng cho 99 cán bộ, bác sĩ, nhân viên.
Người dân Bình Sơn chua xót khi bệnh viện gần nhà ngừng hoạt động.

Người dân Bình Sơn chua xót khi bệnh viện gần nhà ngừng hoạt động.

Do Bệnh viện Dầu khí Dung Quất là công ty cổ phần, trong đó công ty CP PVI giữ 60% vốn, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Dung Quất giữ 30% vốn và Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nắm giữ 10% vốn, nên Bộ Tài chính yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cần nêu cụ thể kế hoạch xử lý vốn, tài sản giữa các cổ đông và giữa PVN với UBND tỉnh Quảng Ngãi trong việc chuyển giao (vì trước đó tỉnh Quảng Ngãi bàn giao cho PVN sử dụng và quản lý).

Đến ngày 21/5/2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu PVN tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án chuyển giao Bệnh viện Dầu khí Dung Quất về Tỉnh quản lý bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Vậy nhưng “Phó Thủ tướng chỉ đạo như vậy, cho đến hôm nay, phía Bệnh viện Dầu khí Dung Quất chưa một lần trao đổi, bàn bạc, lấy ý kiến của tỉnh xây dựng phương án chuyển giao. Họ đơn phương ra thông báo chấm dứt hoạt động, gây xáo trộn lớn đến đời sống nhân dân trong khu vực và đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên trong Bệnh viện Dầu khí Dung Quất”, ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.

Ông Lê Quang Thích bức xúc nói: “Với sự bất hợp tác của Bệnh viện Dầu khí Việt Nam, địa phương đang soạn văn bản báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ”.

Để giữ sự ổn định, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời chỉ đạo Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển giao 16.000 thẻ BHYT mà bệnh viện Dầu khí Dung Quất đang quản lý sang Bệnh viện ĐK huyện Bình Sơn và các trung tâm y tế xã kể từ ngày 15/9 tới. 

Tuy nhiên, việc đơn phương chấm dứt hoạt động nêu trên của BV Dầu khí Dung Quất đã khiến người dân 9 xã khu Đông huyện Bình Sơn nhọc nhằn hơn vì phải đi khám, chữa bệnh cách xa nhà hàng chục km còn đội ngũ người lao động của Bệnh viện Dầu khí Dung Quất không biết đi về đâu?

Hồng Long