1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Kết xương bằng vít xốp, cứu giáo sư Hoàng Như Mai

(Dân trí) - Bị gãy cổ xương đùi do té ngã, GS. Hoàng Như Mai được bác sĩ bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công ca phẫu thuật kết xương bằng vít xốp. Ở tuổi 95, với nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm nhưng sau cuộc mổ sức khỏe của GS đang bình phục tốt.

Ngày 15/9, PGS.TS.BS Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc bệnh viện Quân y 175 TPHCM cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho Nhà giáo Nhân dân GS. Hoàng Như Mai bị gãy cổ xương đùi do té ngã.

Trước đó GS. Hoàng Như Mai được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương rất nặng. Qua các kết quả kiểm tra, bác sĩ ghi nhận cổ xương đùi trái của GS. Như Mai đã bị gãy, bên cạnh đó GS còn mắc phải nhiều bệnh lý nội khoa đi kèm như cao huyết áp, bội nhiễm phổi, bệnh thận mạn tính giai đoạn II, nhiễm khuẩn niệu.

BS. Trịnh Đức Thọ thăm khám cho GS. Hoàng Như Mai
BS. Trịnh Đức Thọ thăm khám cho GS. Hoàng Như Mai

Hiện Giáo Sư đã ở tuổi 95 tình trạng sức khỏe không đảm bảo nên tiên lượng cuộc phẫu thuật tương đối dè dặt. Song nếu không được can thiệp để tình trạng chấn thương kéo dài kết hợp với các bệnh lý khác sẽ dẫn tới biến chứng viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm loét các điểm tì… Để giúp GS vượt qua những nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng, sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ bệnh viện 175 đã quyết định phẫu thuật kết xương đùi bị gãy bằng vít xốp.

Nhờ nỗ lực cứu chữa của bệnh viện, cuộc mổ cho GS. Hoàng Như Mai được thực hiện thành công. Hiện, sức khỏe của GS đã ổn định, ăn uống, giao tiếp bình thường và tiếp tục được theo dõi tại khoa Cán bộ Cao cấp, bệnh viện 175.

GS. Hoàng Như Mai từng tham gia hai cuộc kháng chiến cứu nước. Hòa bình lập lại, ông đảm nhiệm chức Hiệu trưởng trường Sư phạm trung cấp Trung ương, sau đó giảng dạy ở khoa Ngữ văn - trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau 1975, ông giảng dạy ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, tiếp đó là khoa Ngữ Văn - trường Đại học Tổng hợp TPHCM. Là người sáng lập và được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch hội nghiên cứu và giảng dạy Văn học TPHCM từ năm 1988. Ở tuổi 95, GS. vẫn hướng dẫn nghiên cứu sinh, không ngừng nghỉ cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục.

 






 
 
 
 
 
Vân Sơn