Cải tiến thú vị trên Windows Phone 8.1

Là hệ điều hành có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay, Windows Phone hiện chiếm hơn 3% smartphone thế giới và hơn 24% tổng thị trường điện thoại thông minh tại Việt Nam.

Cải tiến thú vị trên Windows Phone 8.1
Sự phát triển nhanh chóng kể trên một phần là nhờ chiến lược “bình dân hoá” dòng Lumia của Microsoft. Tiếp nối đà phát triển này, Microsoft đã ký hợp đồng hợp tác cùng Q-mobile để tung ra dòng Q-Smart Windows Phone sử dụng phiên bản Windows Phone 8.1 mới nhất. Trong đó, Q-Smart Storm W408 có mức giá dưới 2 triệu đồng nhưng thừa hưởng tất cả ưu điểm của WP 8.1.

Vậy phiên bản WP8.1 có gì khác so với phiên bản cũ? Sau đây, chúng ta cùng điểm qua những nét mới của WP8.1 nhằm hỗ trợ người dùng.

Trung tâm thông báo (Action Center)

Mặc dù trên iOS hay Android, Trung tâm thông báo đã có mặt từ lâu nhưng mãi tới phiên bản 8.1, Microsoft mới “chịu” bổ sung tính năng này. Đây cũng là tính năng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất.

Giống như trên Android và iOS, Trung tâm thông báo của Windows Phone 8.1 cũng có chức năng hiển thị các thông báo nhanh từ ứng dụng như tin nhắn, email, MXH... cho người dùng. Tính năng này cũng được tích hợp sẵn các phím tắt/bật nhanh như  Wi-Fi, Bluetooth, khóa xoay màn hình, điều chỉnh độ sáng và còn cho phép tùy biến những nút này theo sở thích khá tiện lợi. Người dùng chỉ cần một thao tác đơn giản là vuốt màn hình từ trên xuống bất kì khi nào để thực hiện các thao tác trên.

Khả năng đồng bộ Windows

Cải tiến thú vị trên Windows Phone 8.1

Tính năng mới này được Microsoft tập trung chủ yếu cho ứng dụng lịch và trên trình duyệt web Internet Explorer 11 mới nhất của mình.

Theo đó, với ứng dụng lịch, người dùng có thể đồng bộ tất cả các tài khoản vào lịch bằng cách vào cài đặt và chọn chế độ "email account". Khi kích hoạt, bạn có thể thiết lập màu sắc cho từng email của mình để thuận tiện hơn trong công việc. Ví dụ: màu hồng cho các thông báo từ Outlook, màu xanh từ facebook hay màu vàng từ Gmail.... Hiện tại, các tài khoản được hỗ trợ đồng bộ khá đa dạng như Gmail, Yahoo mail, Facebook, Twitter, iCloud...

Trên nền tảng di động mới nhất, Microsoft cũng đã đưa vào nhiều tính năng mới cho Internet Explorer. Ở phiên bản 11 này, đáng chú ý có việc hỗ trợ đồng bộ các tab đang mở, đồng bộ history và favorites với trình duyệt Internet Explorer trên HĐH Windows 8.1. Khi đồng bộ, bạn có thể đọc một bài báo trên smartphone Windows Phone và vì nếu không muốn đọc trên điện thoại vì chữ nhỏ, bạn có thể tiếp tục đọc chúng ngay trên máy tính của mình.

Bên cạnh đó, Internet Explorer 11 cũng cho phép đồng bộ hóa tài khoản và mật khẩu người dùng. Bằng cơ chế quản lí thông minh, bạn có thể đăng nhập và lưu mật khẩu trên Internet Explorer 11, sau đó có thể sử dụng lại trên trình duyệt này bất cứ thiết bị chạy Windows nào.

Ngoài ra, Internet Explorer 11 cũng có những nâng cấp khác như tính năng chạy video nhúng dạng HTML5, khả năng lướt web riêng tư, đồng bộ với Windows 8.1...

Trợ lí ảo Cortana

Dù sinh sau đẻ muộn so với “đàn anh” Google Now hay Apple Siri nhưng “khả năng” của trợ lí này vẫn không hề thua kém, thậm chí còn hơn hẳn: tương tác thông minh với người dùng, tìm kiếm theo ngữ cảnh, tìm kiếm thời gian thực, khởi chạy ứng dụng khi được “lệnh”,... Đặc biệt, Cortana còn có thể theo dõi thói quen hoạt động của người dùng như thời gian gọi điện, nhắn tin, nhu cầu giải trí, sức khỏe,... từ đó đưa ra lời khuyên hợp lí cho “chủ nhân” của mình.

Thiết đặt hình nền, tùy chọn nhiều cột ở giao diện Start

Ở các phiên bản Windows Phone 8 trở về trước, người dùng không thể cài đặt hình nền cho máy, có chăng là màn hình khóa nhưng ở phiên bản Windows Phone 8.1, người dùng đã có thể làm điều này.

Cải tiến thú vị trên Windows Phone 8.1

Khác với các HĐH di động như iOS, Android,... việc thiết lập hình nền cho Windows Phone 8.1 cũng “lạ” hơn: hình nền sẽ ẩn dưới các biểu tượng ứng dụng trong suốt và nhìn từ xa, hình nền này giống như các mảnh ghép được ghép lại đẹp mắt và khác lạ.

Cũng trên Windows Phone 8.1, khả năng tùy biến màn hình được “nâng tầm cao mới” khi cho phép người dùng có nhiều tùy chọn cột hiển thị hơn. Ví như trước đây, chỉ có màn hình 5 inch trở lên hỗ trợ 3 cột hiển thị thì hiện tại, những smartphone như Storm W408 vốn có ích thước màn hình nhỏ (4 inch) vẫn có khả năng này. Tính năng này sẽ giúp người dùng thỏa sức sáng tạo nên màn hình Start đầy phong cách và “không đụng hàng” để thể hiện cá tính riêng của mình.

Còn với màn hình lớn, đặc biệt là những màn hình dạng 6 inch như chiếc Storm W610, Windows Phone 8.1 càng tỏ rõ “lợi thế” tùy biến của mình: kích cỡ icon dễ nhìn hơn, tự động tương xứng với nàm hình hơn, không còn to và thô kệch như trên Windows Phone 8, đồng thời các thao tác cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt kiểu Telex / VNI và bàn phím Word Flow

Cải tiến thú vị trên Windows Phone 8.1

Trước đây trên Windows Phone 8, Microsoft đã đưa vào phong cách nhập liệu do hãng tự định nghĩa, đồng thời không cho phép tích hợp kiểu nhập liệu từ bên thứ ba đã khiến người dùng than phiền khá nhiều. Tuy nhiên trên Windows Phone 8.1, đã có mặt của phong cách nhập liệu kiểu Telex và VNI quen thuộc.

Cũng trên bàn phím này, một tính năng mang tên Word Flow (bàn phím Word Flow) cho phép người dùng có thể viết chữ bằng cách “vẽ” lên màn hình các đường đi qua các kí tự cần viết và việc còn lại là Word Flow sẽ “đoán” và gợi ý các từ cho người dùng. Tính năng này khá hay bởi nó sẽ giúp tốc độ nhập liệu tăng lên rất nhiều.

Cải tiến thú vị trên Windows Phone 8.1

Ngoài các tính năng trên, Windows Phone 8.1 vẫn kế thừa đầy đủ “sức mạnh” của Windows Phone 8 như tiết kiệm điện năng (Battery Saver), đo dữ liệu đã dùng (Data Sense), chế độ trẻ em (Kid’s corner),... và các ứng dụng này cũng đã được cập nhật mới.

Hiện nay, bên cạnh một số model Lumia, Microsoft cũng kết hợp cùng Q-mobile ra mắt dòng Q-Smart Windows Phone sử dụng HĐH WP 8.1 với nhiều model với kích thước màn hình khác nhau từ 4 – 6 inch phù hợp với mọi đối tượng. Giá của các sản phẩm mới này chỉ từ 1.990.000 đồng– 4.190.000 đồng.