Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung

(Dân trí) - Hôm qua, Samsung đã trình làng Omnia W, chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của hãng chạy trên hệ điều hành Windows Phone phiên bản Mango.

Samsung là một trong số ít các hãng sớm trình làng điện thoại sử dụng nền tảng Windows Phone của Microsoft vốn đã gặt hái được đôi chút thành công sau một thời gian ngắn.

 

Omnia W được trang bị bộ vi xử lý tốc độ 1.4GHz, RAM 512MB, bộ nhớ 8GB và màn hình Super AMOLED  3,7 inch. Máy được trang bị camera 5 megapixel với chế độ tự động lấy nét và cho phép quay video 720p. Máy cũng được trang bị các chức năng, Wi-Fi, Bluetooth.

 

Thiết kế của Omnia W khá gọn nhẹ. Nắp đậy pin được làm bằng kim loại phủ, nhưng phần thân còn lại được làm bằng nhựa.

 

Samsung dự định sẽ chào bán Omnia W tại Ý từ cuối tháng 10, và sau đó sẽ bán tại Châu Âu, Mỹ La tin, Đông Nam Á. Hãng này chưa tiết lộ ngày “lên kệ” tại Mỹ.
 
Trước đó, HTC cũng đã ra mắt bộ đôi điện thoại Mango Titan và Radar.

 

Ngắm ảnh thực tế của Samsung Omnia W:

 
 
Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung - 1
Thiết kế của Samsung Omnia W khá gọn nhẹ.

Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung - 2
Mặt trước của máy có nút bấm cứng Windows Phone và 1 phím camera cùng 1 phím Back.

Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung - 3
iPhone 4 (trái) và Samsung Omnia W.

Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung - 4
Cận cảnh nửa trên màn hình.

Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung - 5
Phần thân dưới.

Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung - 6
Cạnh bên.

Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung - 7
Mặt sau in logo Windows Phone và Samsung.

Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung - 8
Camera 5 megapixel cùng đèn LED flash.
Windows Phone Mango đầu tiên của Samsung - 9


Khôi Linh
Theo GSMArena