1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 100 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo mua máy tính học trực tuyến

Trọng Trinh

(Dân trí) - Sáng ngày 24/9, bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã trao 100 triệu đồng tới Hội Khuyến học huyện Sóc Sơn, Hà Nội, để mua máy tính giúp học sinh gặp khó khăn trên địa bàn.

Trao 100 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo mua máy tính học trực tuyến - 1

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn. (Ảnh: Trọng Trinh).

Tiếp tục hưởng ứng Chương trình "Sóng và Máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng ngày 24/9, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã trao số tiền 100.000.000 đồng đến Hội Khuyến học huyện Sóc Sơn (Hà Nội), để giúp đỡ các em học sinh nghèo tại huyện Sóc Sơn đang thiếu thốn về trang thiết bị học trực tuyến. 

Trao 100 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo mua máy tính học trực tuyến - 2

Hội Khuyến học huyện Sóc Sơn đón nhận số tiền 100 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: Trọng Trinh).

Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ học sinh nghèo gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã biểu dương tinh thần hưởng ứng Chương trình "Sóng và Máy tính cho em" mà huyện Sóc Sơn đã làm được và yêu cầu lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện thực hiện nghiêm túc việc sử dụng nguồn tiền trợ cấp để mua sắm trang thiết bị tặng các em học sinh.

Đặc biệt, trang thiết bị để cho các em học tập phải là những trang thiết bị mới, không dùng máy cũ. Có thể liên hệ trực tiếp với các đơn vị sản xuất để mua được giá gốc, đảm bảo chất lượng cho các em có trang thiết bị mới, phục vụ việc tiếp thu những kiến thức mới.

Trao 100 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo mua máy tính học trực tuyến - 3

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu trong buổi trao tiền hỗ trợ đến Hội Khuyến học huyện Sóc Sơn. (Ảnh: Trọng Trinh).

Theo bà Nguyễn Thị Doan, ngay ngày đầu tiên Chương trình "Sóng và Máy tính cho em" do Chính phủ phát động đã huy động được hơn 1 triệu máy tính, một con số khá ấn tượng. Nhưng nhu cầu thực tế của các em học sinh cần trang thiết bị học tập trực tuyến là rất lớn.

Chỉ tính riêng Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố lớn, có điều kiện về kinh tế, vậy mà có 77 nghìn cháu không có trang thiết bị để học tập trực tuyến. Vì thế, hơn một triệu máy tính huy động được, tuy là lớn nhưng so với nhu cầu thực tế thì chưa thấm tháp gì, đấy là chưa kể đến nhiều thầy cô giáo rất nghèo, không mua nổi cho mình một chiếc máy tính hay điện thoại mới để phục vụ giảng dạy tốt hơn.

Trao 100 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo mua máy tính học trực tuyến - 4

Ông Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sóc Sơn trân trọng gửi lời cảm ơn đến Hội Khuyến học Việt Nam đã quan tâm đến học sinh nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn  huyện nhà. (Ảnh: Trọng Trinh).

Ông Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sóc Sơn bày tỏ, "hôm nay tiếp tục được đón nhận số tiền hỗ trợ của Hội Khuyến học Việt Nam, đây là món quà quý giá, kịp thời để góp sức với ngành giáo dục huyện Sóc Sơn đảm bảo tốt công tác học tập cho các em học sinh nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19".

Ông Hà cho biết thêm, quy mô của ngành giáo dục huyện Sóc Sơn về trường học, thầy cô giáo có số lượng lớn nhất trong các quận, huyện của thành phố Hà Nội. Trong điều kiện kinh tế của huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện đã tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Phong trào khuyến học của huyện được phát động rộng khắp ở các địa phương trên địa bàn huyện với nhiều mô hình khác nhau.

Trao 100 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo mua máy tính học trực tuyến - 5

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: Trọng Trinh).

Dịch Covid-19 bùng phát khiến học sinh không thể đến trường học tập, nhiều thầy cô giáo đã chủ động đến tận nhà giao bài tập, sửa bài tập cho các em học sinh không có đủ trang thiết bị học trực tuyến.

Khi Chính phủ phát động Chương trình "Sóng và Máy tính cho em" ngành giáo dục huyện Sóc Sơn đã chủ động tham mưu, huy động ngay từ các thầy cô giáo và những nguồn lực khác trên địa bàn huyện. Chỉ trong một thời gian ngắn huyện Sóc Sơn đã vận động được số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Theo thống kê trên địa bàn huyện, hiện tại có khoảng 155 cháu chưa có trang thiết bị học trực tuyến.