1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Đức: Nga đang tích trữ vũ khí

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã mở rộng sản xuất, vượt nhu cầu sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bộ trưởng Đức: Nga đang tích trữ vũ khí - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: Bloomberg).

Hãng tin Pravda dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Nga đang sản xuất vũ khí, đạn dược vượt nhu cầu sử dụng cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, cho phép Moscow tích trữ.

"Điều mà các chuyên gia quân sự và vũ khí nói là Nga đang mở rộng sản xuất vũ khí. Phần lớn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho", ông nói.

Ông từ chối bình luận về việc liệu Nga có chuẩn bị tấn công vào lãnh thổ NATO sau vài năm nữa hay không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Trong trường hợp như vậy, chúng ta có thể tự vệ. Đó là lý do tại sao chúng ta hiện đang nỗ lực hết sức để trang bị phù hợp cho các lực lượng vũ trang ở châu Âu, trong NATO".

Gần đây, nhiều quan chức phương Tây cố gắng kêu gọi ủng hộ viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách tuyên bố rằng Nga sẽ không dừng lại nếu Ukraine bị đánh bại trên chiến trường. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những suy đoán này.

"Điều này thật vô nghĩa. Những suy đoán rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine hoàn toàn vô nghĩa và chỉ nhằm dọa người dân của họ để lấy tiền của họ", Tổng thống Putin phát biểu hồi cuối tháng 3.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cảnh báo, Nga đang thúc đẩy chuyển sang nền kinh tế thời chiến để có đủ năng lực cho một cuộc xung đột với NATO vào khoảng đầu năm 2026 hoặc 2027. Những suy đoán này làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng khắp châu Âu, trở thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine