1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Mỹ mắc Covid-19, Ngoại trưởng bị cách ly

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt là một trong những quan chức mới nhất của chính quyền Mỹ được chẩn đoán mắc Covid-19.

Bộ trưởng Mỹ mắc Covid-19, Ngoại trưởng bị cách ly - 1

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ David Bernhardt (Ảnh: AFP)

"Bộ trưởng Bernhardt đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm nay. Ông hiện chưa phát triệu chứng và sẽ tiếp tục làm việc cho người dân Mỹ trong thời gian cách ly", người phát ngôn Bộ Nội vụ Nicholas Goodwin cho biết hôm nay 17/12.

Ông Bernhardt không tham dự cuộc họp đã được lên kế hoạch từ trước với Tổng thống Donald Trump sau khi nhận kết quả xét nghiệm. Nhà Trắng cũng không đưa tên ông vào danh sách các thành viên nội các dự cuộc họp trong ngày.

Bộ trưởng Bernhardt là thành viên mới nhất trong nội các của Tổng thống Trump bị mắc Covid-19. Hồi tháng trước, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Ben Carson cũng nhập viện vì mắc Covid-19.

Nhiều quan chức cấp cao khác trong chính quyền Trump cũng bị nhiễm vi rút gây đại dịch Covid-19, bao gồm chánh văn phòng, quản lý chiến dịch tranh cử, các trợ lý tranh cử cấp cao, luật sư riêng và các trợ lý cấp cao tại Nhà Trắng.

Giám đốc văn phòng an ninh Nhà Trắng Crede Bailey phải cắt một số bộ phận ở chân sau khi mắc Covid-19 3 tháng trước.

Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania và hai con trai cũng mắc Covid-19 trong những tháng gần đây.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, hơn 3.000 người Mỹ đã chết vì Covid-19 trong ngày 16/12. Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 314.000 người chết và hơn 17,3 triệu người nhiễm bệnh.

Ngoại trưởng Mỹ bị cách ly

Cùng ngày Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt thông báo mắc Covid-19, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đang phải cách ly sau khi tiếp xúc với một người dương tính với vi rút corona.

"Ngoại trưởng đã làm xét nghiệm và có kết quả âm tính. Theo hướng dẫn của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, Ngoại trưởng phải cách ly. Ngoại trưởng đang được đội ngũ y tế của bộ theo dõi chặt chẽ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 16/12.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, vì lý do bảo mật nên không thể công khai danh tính người mà Ngoại trưởng Pompeo đã tiếp xúc.

Phó Tổng thống và Tổng thống đắc cử sẽ tiêm vắc xin

Nhà Trắng ngày 16/12 thông báo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân sẽ tiêm vắc xin Covid-19 vào 18/12 trong một sự kiện công khai nhằm "quảng bá tính an toàn và hiệu quả của vắc xin cũng như xây dựng lòng tin của người dân Mỹ".

Ngoài Phó tổng thống Pence, Tổng y sĩ Jerome Adams, quan chức y tế công cộng hàng đầu của Mỹ, cũng sẽ tiêm vắc xin.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tuần trước đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa Covid-19 do hai công ty Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phát triển. Lô vắc xin đầu tiên đã được chuyển tới hàng trăm địa điểm ở 50 bang trên khắp nước Mỹ vào ngày 14/12 để bắt đầu đợt tiêm chủng đầu tiên.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm qua cho biết ông sẽ tiêm liều vắc xin Covid-19 đầu tiên vào đầu tuần tới. Ông Biden nói rằng ông không muốn tranh giành suất tiêm vắc xin, mà muốn chứng minh cho người dân Mỹ thấy vắc xin này "an toàn".

"Tôi sẽ thực hiện điều đó một cách công khai, vì thế các bạn có thể chứng kiến tôi tiêm vắc xin", ông Biden phát biểu tại bang Delaware.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đầu tuần này thông báo Tổng thống Donald Trump hoàn toàn cởi mở trong việc tiêm vắc xin. Ông Trump cho biết ông sẽ tiêm vắc xin vào thời điểm phù hợp để nhường những liều vắc xin sớm cho những đối tượng cần ưu tiên hơn như các nhân viên y tế và những người lớn tuổi.