1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến thuật của Nga khi tính lập vùng phi quân sự ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức Nga cho rằng khu phi quân sự ở Ukraine sẽ được thiết lập để loại bỏ nguy cơ tấn công vào lãnh thổ Nga.

Chiến thuật của Nga khi tính lập vùng phi quân sự ở Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Theo Igor Korotchenko, nhà phân tích quân sự và là tổng biên tập tạp chí National Defense, về mặt hình thức, khu phi quân sự vẫn là lãnh thổ của Ukraine, nhưng lực lượng vũ trang Nga sẽ hiện diện ở đó, hoặc các cuộc tấn công sẽ được thực hiện để không có cơ sở hạ tầng quân sự nào của Ukraine hiện diện ở đó.

"Mục tiêu và nhiệm vụ chính liên quan đến khu phi quân sự là ngăn chặn các cuộc pháo kích vào các thành phố, thị trấn của Nga và đảm bảo an toàn cho dân thường Nga. Đây là ý nghĩa của khu vực này", chuyên gia Korotchenko cho biết.

Ngày 13/6, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp gỡ các phóng viên chiến trường đưa tin về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ông Putin nói rằng nếu Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào công dân Nga, Moscow sẽ xem xét việc thành lập khu phi quân sự ở Ukraine vì mục đích an ninh. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, công việc này sẽ không bắt đầu ngay lập tức, đồng thời cho biết Điện Kremlin cần phải xem tình hình diễn biến như thế nào.

"Nguy cơ pháo kích từ Ukraine vào lãnh thổ của chúng tôi vẫn còn. Tôi đang xem xét về việc tạo ra một khu phi quân sự trên lãnh thổ Ukraine ở khoảng cách xa đến mức không thể tiếp cận lãnh thổ của chúng tôi", ông Putin nói thêm.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Nga có thể lập một khu phi quân sự ở Ukraine nhằm tránh các cuộc tập kích xuyên biên giới vào các vùng của Nga.

"Xét đến việc đối thủ của chúng ta quyết định cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, vùng phi quân sự này nên đi qua khu vực Lviv, để có thể đóng vai trò phòng thủ", ông Medvedev viết trên Telegram ngày 14/6. Lviv là thành phố lớn ở miền Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho rằng Moscow cần đẩy lùi cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine để đảm bảo an ninh cho các khu vực của Nga.

"Các cuộc pháo kích, ném bom vào cơ sở hạ tầng của dân thường, nhà ở dân sự (của Nga) được thực hiện từ vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát. Khi chính quyền Kiev có được những vũ khí phức tạp hơn và tầm xa hơn, cơ sở hạ tầng quân sự nên được dỡ bỏ khỏi khu phi quân sự", ông Peskov nói thêm.

Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái, bao gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson. Ukraine cũng bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và tài sản quân sự ở các khu vực khác của Nga. Nga cũng cáo buộc Ukraine tấn công khu vực biên giới.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi khi lập vùng phi quân sự là đảm bảo lợi ích quốc gia, đảm bảo rằng các thành phố, thị trấn và công dân Nga không bị Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công", chuyên gia Korotchenko nói.

Theo chuyên gia Korotchenko, giải pháp tốt nhất là tạo ra khu phi quân sự dọc sông Dnieper và trước khi thiết lập khu phi quân sự, Nga nên giải quyết một số nhiệm vụ chính. Ông Korotchenko cho rằng, đó sẽ là khu vực không có bất kỳ đơn vị nào của quân đội Ukraine cũng như bất kỳ phương tiện tấn công nào có khả năng tấn công lãnh thổ Nga.

"Nhiệm vụ đầu tiên là đẩy lùi thành công cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine mà họ đã bắt đầu. Nhiệm vụ thứ hai là giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ mà Ukraine đang kiểm soát một phần", chuyên gia Korotchenko nói, đề cập các vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập ở Ukraine.

Theo Sputnik