1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas khăng khăng không công nhận Israel

(Dân trí) - Hôm qua, Hamas một lần nữa khẳng định không công nhận nhà nước Irsael, ngay cả khi chính phủ liên minh lên nắm quyền tại Palestine.

Tuyên bố trên được các quan chức hàng đầu của Hamas đưa ra trong bối cảnh Hamas và phong trào Fatah đang nỗ lực đàm phán tại dải Gaza để thành lập một chính phủ đoàn kết thống nhất tại Palestine.

Trước khi 2 bên ngồi vào bàn đàm phán, Hamas đã cam kết với Tổng thống Mahmoud Abbas rằng họ sẽ hạn chế tung ra những tuyên bố gây bất hòa trước công chúng, tuy nhiên Hamas đã không thể giữ lời hứa.

Kể từ khi lên nắm chính quyền vào tháng 3/2006, Hamas đã bị các quốc gia phương Tây liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, bị cộng đồng quốc tế tẩy chay và áp dụng các biện pháp trừng phạt. Mỹ, Israel và các đồng minh phương Tây của Mỹ đã yêu cầu chính phủ Palestine mới phải công nhận Israel, từ bỏ bạo lực, và tuân thủ các hiệp định ký kết trước đây giữa Palestine và Israel.

Trong nỗ lực tháo gỡ thế bế tắc hiện nay, Tổng thống Palestine Abbas đã có buổi hội đàm với các nhà lãnh đạo Jordan và Ai Cập nhằm tìm kiếm sự tham vấn về vấn đề nổi cộm mà Palestine đang gặp phải như việc thành lập một chính phủ liên hiệp và lệnh ngừng bắn với Israel, cũng như sự trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel.

Hôm 13/11, Hamas và Fatah đã thống nhất chọn ông Muhammad Shbeir làm thủ tướng mới trong chính phủ liên hiệp thay thế thủ tướng đương nhiệm Ismail Haniyeh. Ông Haniyeh đã tuyên bố sẵn sàng từ chức để dỡ bỏ các biện pháp cấm vận.

VTH

Theo AP