1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Học thuyết quân sự của Nga chỉ mang tính phòng vệ

(Dân trí) - Tổng thống Putin ngày 19/12 tuyên bố học thuyết quân sự của Mátxcơva “hoàn toàn mang tính phòng vệ” và sẽ không thay đổi trước mọi biến động.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố học thuyết quân sự Nga hoàn toàn mang tính phòng vệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố học thuyết quân sự Nga "hoàn toàn mang tính phòng vệ"

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định điều này tại cuộc họp với các tướng lĩnh cao cấp trong Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua 19/12. Vị Tổng thống này cũng nhận định đang có những nguy cơ đối với nền an ninh nước Nga đến từ các hoạt động quân sự của NATO vốn đang gia tăng tại miền đông Ukraine và khu vực gần biên giới nước này.

Ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga sẽ “kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, cố gắng củng cố an ninh toàn cầu và góp phần đảm bảo an ninh cho tất cả các đất nước và dân tộc trên thế giới”.

Cũng trong cuộc họp này, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục phát triển các lực lượng răn đe hạt nhân trên đất liền, trên biển và trên không.

Ông Putin cũng cho biết trong năm 2015, quân đội Nga tiếp nhận 50 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Mátxcơva.

"Trong năm 2014, quân đội Nga đã đưa vào sử dụng 38 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, trong số đó 22 tên lửa được trang bị cho lực lượng răn đe hạt nhân trên biển", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo trong cuộc họp ngày 19/12.

Thoa Phạm
Theo RT