1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng vụ đại tá Ukraine bị nghi điều phối vụ nổ Nord Stream

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cho rằng, việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không biết cấp dưới lên kế hoạch tấn công đường ống khí đốt Nord Stream là dấu hiệu đáng báo động đối với cả Nga và phương Tây.

Nga lên tiếng vụ đại tá Ukraine bị nghi điều phối vụ nổ Nord Stream - 1

Bọt khí trên mặt biển Baltic hôm 27/9/2022 do rò rỉ đường ống Nord Stream 2 (Ảnh: Getty).

"Dấu vết của Ukraine trong vụ phá hoại này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các báo cáo, cuộc điều tra và tin tức truyền thông", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 13/11 khi đề cập đến thông tin một đại tá Ukraine bị nghi ngờ điều phối vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream của Nga.

"Tin tức nói rằng Tổng thống Ukraine Zelensky dường như không hay biết về những hành động như vậy của cấp dưới trong cơ quan an ninh. Đây là tín hiệu rất đáng báo động không chỉ đối với chúng tôi mà còn đối với cả các nước phương Tây", ông Peskov bình luận.

Ông nhấn mạnh thêm: "Nếu chính quyền Kiev không còn kiểm soát được tình hình ở đất nước thì đây là điều đáng báo động và cũng cần lưu tâm".

Những bình luận trên được đưa ra sau khi sau khi báo Washington Post (Mỹ) và Der Spiegel (Đức) dẫn nguồn thạo tin cho biết, Roman Chervinsky, một đại tá trong Lực lượng tác chiến đặc nhiệm của Ukraine, là "người điều phối" vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

Theo Washington Post, ông Chervinsky phụ trách công tác hậu cần và giám sát nhóm gồm 6 người. Nhóm này đã dùng danh tính giả thuê thuyền buồm và dùng thiết bị lặn để đặt chất nổ lên đường ống.

Cũng theo nguồn tin trên, ông Chervinsky được cho là nhận lệnh từ một số lãnh đạo cấp cao của Ukraine và cuối cùng báo cáo lên Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhnyi. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky dường như không hay biết về vụ việc.

Về phần mình, thông qua luật sư, ông Chervinsky phủ nhận có liên quan đến việc phá hoại đường ống.

"Tất cả suy đoán về việc tôi có liên quan đến vụ tấn công Nord Stream đang được Nga lan truyền mà không có cơ sở", ông Chervinsky cho biết trong tuyên bố bằng văn bản gửi tới Washington Post và Der Spiegel.

Ông Chervinsky đang bị xét xử ở Kiev với cáo buộc lạm dụng quyền lực trong một chiến dịch chiêu hàng phi công Nga đào tẩu. Ông đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng vụ truy tố "mang động cơ chính trị".

Tháng 9/2022, một loạt vụ nổ đã làm hư hại nặng nề cả 2 đường ống dẫn khí Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức và phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU).

Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ có hành động cố ý phá hoại đường ống. Đến nay, Nga và phương Tây tiếp tục đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nhiều lần phủ nhận Kiev có liên quan.

Hồi cuối tháng 3, nhà chức trách Đan Mạch cho biết đã phát hiện một vật thể lạ hình ống có đường kính khoảng 10cm gần vị trí xảy ra vụ nổ tại đường ống Nord Stream 2.

Thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố tàu tìm kiếm của tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga Gazprom đã phát hiện một vật thể có thiết kế như ăng ten nằm cách khu vực xảy ra các vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream khoảng 30km.

Theo Reuters