1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyển mộ cựu thành viên Wagner trở lại chiến trường Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Các lực lượng Nga được cho là đang nỗ lực tuyển mộ các cựu thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trở lại chiến trường ở Ukraine, trong bối cảnh tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Nga tuyển mộ cựu thành viên Wagner trở lại chiến trường Ukraine - 1

Các thành viên Wagner bên ngoài trụ sở căn cứ Quân khu phía Nam ở Rostov-on-Don, Nga hồi tháng 6 (Ảnh: NYT).

Theo New York Times, chiến lược này của phía Nga được thực hiện trong bối cảnh họ đang cố gắng tránh một đợt huy động khác và khơi dậy năng lực chiến đấu tiềm năng của nhóm lính đánh thuê nổi tiếng này, sau cuộc binh biến thất bại chớp nhoáng của họ hồi tháng 6 và sau đó là việc ông chủ Yevgeny Prigozhin bị tai nạn thiệt mạng.

Cũng theo nguồn tin, 4 cựu tù nhân Nga từng chiến đấu với Wagner ở miền đông Ukraine cho biết đã nhận được các cuộc gọi và tin nhắn đề nghị ký hợp đồng quân sự mới trong những tuần gần đây. Trong khi đó, 3 người khác cho biết họ được đặc biệt khuyến khích gia nhập Rosgvardia, Lực lượng vệ binh quốc gia được quân sự hóa của Nga.

"Wagner đã chính thức trở thành một đơn vị của Rosgvardia", một cựu chiến binh Wagner nhận được tin nhắn tuyển dụng vào tuần trước cho biết.

Hiện không thể xác thực thông tin này, nhưng nó xuất hiện trong bối cảnh Rosgvardia nỗ lực hơn nữa để thể hiện vai trò "kế nhiệm" Wagner, một lực lượng bán quân sự nổi tiếng với số lượng lên tới hàng chục nghìn thành viên trên khắp 3 châu lục vào thời kỳ đỉnh cao.

Wagner đã đóng vai trò dẫn đầu trong chiến dịch kéo dài hàng tháng của Nga nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Việc Nga thành công trong chiến dịch này hồi tháng 5 đã mang lại chiến thắng quân sự quan trọng cho Moscow trong hơn một năm giao tranh.

Nhưng mâu thuẫn cá nhân giữa người sáng lập Wagner, Yevgeny Prigozhin, và các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga đã lên đến đỉnh điểm ngay sau đó, khi ông Prigozhin bất ngờ nổi loạn vào tháng 6 và điều hàng nghìn quân tham gia một cuộc hành quân thất bại vào thủ đô Moscow.

Sau cuộc nổi loạn, ông Prigozhin và những người trung thành với mình sống ở nước láng giềng Belarus, nhưng ông vẫn tiếp tục đi khắp nước Nga để quản lý công việc của mình ở đó. Vào tháng 8, ông và các chỉ huy thân cận nhất thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở miền trung nước Nga.

Ông Zolotov, cựu vệ sĩ và hiện là người đứng đầu Rosgvardia, được xem là được hưởng lợi lớn nhất sau sự sụp đổ của Wagner và ông chủ Prigozhin.

Trước chiến tranh, Rosgvardia chủ yếu bảo vệ các sự kiện công cộng và giải tán các cuộc biểu tình; nhưng khi xung đột bùng nổ, quân của họ đã đến Ukraine để tham chiến. Ngay sau cuộc nổi loạn của Wagner, ông Zolotov tuyên bố Rosgvardia sẽ nhận được vũ khí hạng nặng, loại thiết bị mà Wagner từng được cấp, để chiến đấu.

Một nhân viên khu vực giấu tên của Rosgvardia xác nhận, lực lượng này gần đây đã thành lập một lữ đoàn đặc biệt để tiếp nhận các cựu tù nhân từng chiến đấu cho Wagner. Các cựu thành viên khác của Wagner dường như đã gia nhập đơn vị chiến thuật Akhmat của Rosgvardia có trụ sở tại khu vực Chechnya phía nam nước Nga.

Truyền hình nhà nước Nga hồi đầu tháng này đã công bố một đoạn video có nội dung chiếu một buổi huấn luyện của các cựu thành viên Wagner, những người hiện đang phục vụ cho Akhmat ở Ukraine.

"Chúng tôi đã giữ nguyên hoàn toàn mọi thứ", một võ sĩ mặc đồng phục của Wagner và Akhmat nói với kênh truyền hình RT. "Chúng tôi vẫn giống trước đây".

Những tuyên bố trong video hiện không thể được xác minh độc lập, nhưng số phận của một cựu binh Wagner như vậy cho thấy nỗ lực của Akhmat nhằm chiêu mộ các cựu thành viên nhóm quân sự này.

Quân đội Nga, một đối thủ khác của Rosgvardia, cũng đã tìm cách thu hút các cựu binh Wagner, theo một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng nước này.

Ngay sau khi ông Prigozhin thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp một trong những chỉ huy cấp cao nhất còn sống của Wagner và một thứ trưởng quốc phòng để thảo luận về việc thành lập các "đơn vị tình nguyện" mới trong Lực lượng Vũ trang Nga.

Theo New York Times