1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Ukraine bế tắc trên bộ, "ăn miếng, trả miếng" trên không

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát nhận định, Nga và Ukraine đã liên tục không kích vào đối phương, dường như sử dụng sức mạnh của không quân nhằm bù đắp cho thế bế tắc trên bộ trong thời gian qua.

Nga - Ukraine bế tắc trên bộ, ăn miếng, trả miếng trên không - 1

Một tiêm kích Nga phóng tên lửa không đối không (Ảnh minh họa: Eurasian Times).

Al Jazeera nhận định, trong khi cả Nga và Ukraine không đạt được bước tiến nào đáng kể trên bộ trong thời gian qua, cả 2 bên đang dựa vào không quân nhằm làm suy giảm năng lực quân sự đối phương.

Tuy nhiên, Nga đang chiếm ưu thế hơn trên không. Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận: "Nga đang kiểm soát không phận".

Một ngày trước đó, Nga thể hiện ưu thế trên không khi phóng 40 UAV Geran (phương Tây nghi là Shahed do Iran sản xuất) vào Ukraine. Đây là một trong những vụ không kích lớn nhất trong những tuần gần đây.

Ukraine cho biết đã bắn hạ 24 chiếc, nhưng 16 chiếc còn lại tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong số các mục tiêu, có một cơ sở quân sự ở Ivano-Frankivsk và các cơ sở hạ tầng ở Lviv và Odessa.

Hai ngày sau, Nga một lần nữa thể hiện ưu thế trên không khi phóng 22 UAV Shahed và 4 tên lửa vào Ukraine. Kiev tuyên bố chặn được 15 UAV và 2 tên lửa, nhưng một cảng của Ukraine ở Odessa đã hư hại.

Vào cùng đêm hôm đó, Nga thả 87 quả bom lượn thông minh xuống các mục tiêu của Ukraine ở Kherson. Đây là vụ tấn công bằng bom lượn lớn nhất trong hơn 20 tháng chiến sự giữa 2 bên, trong bối cảnh Ukraine thừa nhận họ không có cách đánh chặn loại bom này mà cách duy nhất để đối phó là phải bắn rơi máy bay ném bom Moscow.

Một trong những vụ tấn công gây tổn thất lớn nhất cho Ukraine trong thời gian qua là vào ngày 3/11. Khoảng 20 binh sĩ đã thiệt mạng khi tên lửa Iskander của Nga tấn công một lễ trao giải thưởng của Lữ đoàn 128 Ukraine ở gần tiền tuyến Zaporizhia.

Trong khi đó, Ukraine cũng đạt được những thành công trong cuộc chiến trên không.

Ba ngày sau vụ tấn công của Nga ở Zaporizhia, Ukraine phóng hỏa lực vào nhà máy đóng tàu Zalyv, bán đảo Crimea, làm hư hỏng nặng tàu hộ tống Askold có thể mang tên lửa Kalibr. Đây là một trong những tàu hiện đại nhất của Nga và vụ tấn công sẽ khiến con tàu không thể hoạt động trong tương lai gần.

"Nhà máy đóng tàu Zalyv là nhà máy đóng tàu lớn nhất ở Đông Âu và có thể là cơ sở sửa chữa chính cho Hạm đội Biển Đen ở Crimea sau cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở sửa chữa tàu Sevmorzavod của Nga ở Sevastopol vào ngày 13/9", viện ISW (Mỹ) nhận định.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã phóng 15 tên lửa vào Zalyv và 13 quả bị đánh chặn.

Theo Al Jazeera, Ukraine đang tăng cường các cuộc không kích trong thời gian qua. Ví dụ, các nhà báo quân sự Nga hôm 4/11 nói Ukraine đã bắn hỏa lực vào Skadovsk, Kherson, tấn công cảng Berdyansk bằng tên lửa Storm Shadow ngày 5/11.

Bế tắc trên mặt đất

Chuyên gia nhận định, cả Nga và Ukraine tăng cường không kích trong thời gian qua dường như để bù đắp cho việc 2 bên chưa đạt được bước tiến lớn trên mặt đất.

Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny đã thừa nhận về tình trạng bế tắc trên tiền tuyến, và điều này có thể cho phép Nga có thời gian để tái tổ chức lực lượng, nguồn lực.

Ông Zaluzhny nói rằng để phá vỡ thế bế tắc, Ukraine cần giành quyền kiểm soát không phận.

"Vũ khí cơ bản như tên lửa và đạn pháo vẫn rất cần thiết. Nhưng lực lượng vũ trang Ukraine cần những năng lực quân sự và công nghệ then chốt để thoát ra khỏi cuộc chiến kiểu này. Điều quan trọng nhất là sức mạnh không quân", ông nhận định.

Theo giới quan sát, Ukraine đang trông chờ vào một bước nhảy vọt vào mùa xuân năm sau khi họ dự kiến sẽ nhận tiêm kích F-16 từ đồng minh phương Tây, cùng các tên lửa không đối không hiện đại. Kiev tin rằng, đây là những vũ khí cần thiết để họ có thể đối phó với sự áp đảo của Nga trên không.

Mặc dù cả phía Nga và Tổng thống Zelensky đã phản bác cụm từ "bế tắc", tuy nhiên các nguồn tin trên thực địa cho thấy binh sĩ của 2 bên có dấu hiệu mệt mỏi vì chiến sự kéo dài và chưa có bất cứ dấu hiệu nào sẽ hạ nhiệt trong tương lai gần.

Theo Al Jazeera
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine