1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông trùm Wagner đến Belarus

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko xác nhận ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus.

Ông trùm Wagner đến Belarus - 1

Ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin quay video ở Rostov-on-Don, Nga hôm 24/6 (Ảnh: AP).

"Tôi thấy Prigozhin ở trên máy bay. Hôm nay, ông ấy ở Belarus", Tổng thống Lukashenko nói với đài truyền hình nhà nước Belarus hôm 27/6.

Trước đó, Belaruski Hajun, trang theo dõi quân sự độc lập của Belarus, dẫn dữ liệu từ Flightradar24 cho biết, một máy bay thương mại Embraer Legacy 600 mang số hiệu RA-02795 được cho là của ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Machulishchy, gần thủ đô Minsk của Belarus khoảng 7h40 hôm 27/6 theo giờ địa phương. Máy bay này xuất phát từ thành phố Rostov-on-Don, miền Nam Nga.

Đến khoảng 7h58 cùng ngày, một máy bay thương mại BAe 125-800B khác mang số hiệu RA-02878 khởi hành từ  St.Petersburg của Nga cũng hạ cánh xuống căn cứ này.

Ông chủ Wagner không xuất hiện trước công chúng kể từ tối 24/6 sau khi thông báo đạt được thỏa thuận với chính phủ Nga về việc dừng cuộc tiến quân vào thủ đô Moscow, rút lực lượng khỏi các căn cứ chiếm đóng tại Rostov-on-Don.

Trong video công bố hôm 26/6, ông Prigozhin nêu hai lý do ông quyết định ra lệnh cho lực lượng dưới quyền quay đầu về doanh trại khi đang tiến về Moscow trong vụ nổi loạn cuối tuần qua. Ông nói muốn tránh kịch bản đổ máu ở nội bộ nước Nga. Hơn nữa, ông nhấn mạnh, cuộc tuần hành thể hiện sự phản đối và không nhằm lật đổ chính quyền ở Nga.

Đến nay, ông Prigozhin vẫn giữ im lặng về thỏa thuận đã đạt được với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết, theo thỏa thuận, Moscow sẽ hủy điều tra hình sự đối với ông về việc xúi giục nổi loạn, miễn trừ truy tố cho các thành viên của Wagner. Đổi lại, ông chủ Wagner phải chấp nhận chuyển đến Belarus.

Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã đề nghị cho tập đoàn Wagner một căn cứ quân sự trống ở Belarus.

Theo Tổng thống Lukashenko, ông đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Putin lúc 10h ngày 24/6 khi cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở miền nam Nga.

"Điều nguy hiểm nhất, theo tôi hiểu, không phải là tình huống như thế nào, mà là tình huống đó có thể tiến triển ra sao và hậu quả của nó. Tôi đề nghị ông Putin không vội vàng. Hãy nói chuyện với Prigozhin, với các chỉ huy của ông ấy", ông Lukashenko nhớ lại.

Tổng thống Lukashenko tiết lộ, ông đã ra lệnh cho quân đội Belarus sẵn sàng chiến đấu khi Wagner nổi loạn ở Nga. Ông thừa nhận "đau đớn" khi chứng kiến những sự kiện xảy ra ở Nga.

Tối 24/6, khi đoàn xe của Wagner chỉ còn cách Moscow 200km, ông Prigozhin bất ngờ thông báo đồng ý dừng cuộc tiến quân, rút lực lượng khỏi các cơ sở quân sự đã chiếm đóng ở Nga sau nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus.

Wagner là công ty quân sự tư nhân do ông trùm Yevgeny Prigozhin thành lập. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là Bakhmut, sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Mối quan hệ giữa quân đội Nga và Wagner bắt đầu rạn nứt và leo thang căng thẳng gần đây. Ông chủ Wagner chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đầy đủ vũ khí, đạn dược khiến Wagner tổn thất lớn về nhân lực.

Theo Guardian