1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội Triều Tiên họp bất thường, bổ nhiệm thủ tướng mới

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il hôm nay đã tham dự phiên họp quốc hội thứ hai trong năm, trong đó có sự thay đổi lớn ở các vị trí lãnh đạo, như thủ tướng và một vị trí trong cơ quan quốc phòng, báo chí nhà nước Triều Tiên cho hay.

Quốc hội Triều Tiên họp bất thường, bổ nhiệm thủ tướng mới - 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il thăm một nhà máy hóa chất. Ảnh do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA công bố ngày 7/6. 

 

Những thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh kinh tế Triều Tiên gặp nhiều khó khăn và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao do vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc, làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

 

Thông thường Hội nghị nhân dân tối cao (SPA) (quốc hội một viện của Triều Tiên) nhóm họp mỗi năm một lần để phê chuẩn các dự luật do Đảng Lao động đề xuất. Hội nghị nhân dân tối cao đã nhóm họp vào tháng 4 năm ngoái để thảo luận về việc phát triển kinh tế. Trong thông báo ngắn gọn trên hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, các nghị sỹ nước này hôm nay nhóm họp để bàn về việc thay thủ tướng cũng như "các vấn đề cơ cấu" khác.
 
Theo hãng thông tấn trung ương KCNA, tân Thủ tướng của Triều Tiên là Choe Yong Rim, một thành viên quốc hội và là bí thư đảng Cộng sản tại Bình Nhưỡng, thay thế cho ông Kim Yong Il.

 

Ông Jang Song Thaek được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban quốc phòng, cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách an ninh của Triều Tiên.

 

Ngoài ra, cuộc cải tổ còn bao gồm việc bổ nhiệm 3 phó thủ tướng mới, cùng 3 bộ trưởng nội các chịu trách nhiệm về công nghiệp nhẹ, thể thao, thực phẩm và văn hóa. 

 
Giới phân tích còn cho rằng sau phiên họp thêm của SPA, Triều Tiên có thể đưa ra phản ứng cứng rắn về các lệnh trừng phạt do Hàn Quốc áp đặt sau vụ đắm tàu chiến Cheonan.

 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao trong những tuần gần đây khi Bình Nhưỡng tuyên bố chiến tranh nếu Seoul áp đặt lệnh trừng phạt. Triều Tiên khẳng định họ không liên quan đến vụ đắm tàu và cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc dùng vụ việc cho các mục đích chính trị của mình.

 

Tuy căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên cho đến nay vẫn dừng lại ở “khẩu chiến”, song cũng khiến các nhà đầu tư lo ngại có thể biến thành một cuộc xung đột vũ trang tại vùng có nền kinh tế lớn thứ hai và lớn thứ ba thế giới.

 

Các nhà phân tích cho rằng cho đến nay chưa bên nào sẵn sàng tham chiến nhưng cũng có thể có khả năng xảy ra thêm nhiều vụ đụng độ nhỏ ở vùng biên giới biển tranh chấp ở bờ tây hoặc dọc vùng phi quân sự được canh phòng cẩn mật giữa hai miền. Và những cuộc đụng độ đó có thể dẫn đến một cuộc chiến lớn.

 

Tuần trước, Hàn Quốc đã đưa vụ việc liên quan đến đắm tàu chiến Cheonan lên Hội đồng bảo an LHQ, yêu cầu nước láng giềng của mình phải thừa nhận trách nhiệm trong vụ việc.

 

Trước đó, vào năm ngoái, Hội đồng bảo an LHQ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai.

 

Phan Anh

Theo Reuters