1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tin tặc tấn công trang mạng của chính phủ Ukraine

(Dân trí) - Đại diện Bộ phát triển khu vực Ukraine cho biết tin tặc nặc danh đã tấn công trang web của cơ quan này vào ngày 27/12 và đăng tải dòng thông báo rằng Nga sẽ cung cấp năng lượng cho Ukraine mà không cần trả tiền trước.

Tin tặc tấn công trang mạng của chính phủ Ukraine

Tin tặc đã tấn công vào trang web của một bộ tại Ukraine, đăng tải thông báo Nga đồng ý cung cấp 50.000 tấn than/ngày cho Ukraine mà không cần trả tiền trước

Trang tin Itar-Tass dẫn lời phát ngôn viên của Bộ phát triển khu vực Ukraine Nadezhda Petruniak thông báo: “Rõ ràng là trang web của chúng tôi đã bị các tin tặc giấu tên tấn công”.

Phát ngôn viên Petruniak khẳng định rằng Bộ phát triển khu vực Ukraine không có bất kỳ thông tin nào về việc cung cấp năng lượng từ các nước thứ ba và chắc chắn rằng không phải là tổ chức có quyền công bố thông tin này. Bà cho biết công việc này thuộc về một bộ khác.

Trước đó, cũng trong ngày 27/12, trang web của  Bộ phát triển khu vực Ukraine đã đăng tải thông báo: “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định cung cấp điện và than cho Ukraine từ ngày 26/12 với sản lượng 50.000 tấn mỗi ngày mà không cần trả tiền trước”.

Hiện thông báo trên đã bị xóa. Đại diện của Bộ phát triển khu vực Ukraine cũng không bình luận gì thêm về vụ tấn công mạng cũng như ý đồ của tin tặc khi đăng tải thông báo nêu trên.

Theo Itar- Tass, sản lượng khai thác than của Ukraine trong năm 2014 chỉ bằng khoảng một nửa năm ngoái. Đối phó với tình trạng thiếu than trầm trọng, "Ukraine đang bí mật tiến hành đàm phán mua than từ các vũng lãnh thổ không còn nằm trong vòng kiểm soát của Kiev nữa", một quan chức của vùng ly khai Donetsk cho hay. Quan chức này cũng nói thêm rằng thậm chí hiện nay than đang được buôn lậu vào Ukraine.

Đồng thời, cũng có nguồn tin cho rằng Ukraine còn đang mong chờ có thể mua than từ Việt Nam và Úc, bởi giá của loại nhiên liệu này tại Mỹ là quá cao.

Thoa Phạm
Theo Itar-Tass