1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các

(Dân trí) - Ngay sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ quay trở lại bàn đàm phán 6 bên, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun đã bổ nhiệm hai cộng sự thân tín giữ trọng trách đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất Triều Tiên, và khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách “mềm dẻo” với Bình Nhưỡng.

Cố vấn an ninh của Tổng thống Roh, nhà ngoại giao 57 tuổi Song Min-Soon được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, thay thế cho ông Ban Ki-Moon, người sắp tới sẽ làm Tổng thư ký LHQ. Ông Song được biết đến là phụ tá thân cận của Tổng thống Roh và là người ủng hộ chính sách hiện tại của Seoul với Bình Nhưỡng. 

 

Tháng trước, ông Song từng "gây hấn" với Mỹ khi phát biểu trong một diễn đàn rằng không nước nào trên thế giới hiếu chiến bằng Mỹ. Ông cũng là người phản đối Mỹ khi họ thúc ép Hàn Quốc phải kiểm tra hàng hoá ra vào CHDCND Triều Tiên. 

 

Còn tân bộ trưởng Thống nhất phụ trách quan hệ với Bình Nhưỡng, Lee Jae-Joung, đã từng là một linh mục. Cũng giống như người tiền nhiệm của mình, ông luôn luôn ủng hộ chủ trương đối thoại với Bình Nhưỡng.

 

Ông Lee đã từng phải chịu 3 năm án treo do bị tố cáo nhận tiền cho quỹ tranh cử trái phép trong cuộc bầu cử năm 2002, cuộc bầu cử mà Tổng thống Roh đã giành thắng lợi.

 

Tiếp nhận chức Bộ trưởng Quốc Phòng thay ông Yoon Kwang-Ung, mới từ chức hôm 24/10, là ông Kim Jang –Soo, tham mưu trưởng quân đội. Kim Man-Bok, phó giám đốc thường trực Cục tình báo quốc gia sẽ trở thành giám đốc thay ông Kim Seung-Kyu cũng vừa mới từ chức.

 

Các bộ trưởng đương nhiệm cũng như giám đốc Cục tình báo quốc gia đã đồng loạt từ chức tuần qua, trong bối cảnh chính sách “mềm dẻo” với Bình Nhưỡng bị chỉ trích mạnh mẽ.

 

Ông Chun In-Young, giáo sư khoa học chính sách của đại học Seoul cho rằng “Việc cải tổ cơ cấu sớm cho thấy quyết tâm của tổng thống tiếp tục theo đuổi chính sách của mình với CHDCND Triều Tiên và Mỹ”

 

Trí Vĩnh 
Theo AFP