1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói gì khi Nhật có bộ trưởng quốc phòng mới?

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 25/12 đã kêu gọi Nhật Bản theo đuổi "sự phát triển hòa bình" sau khi Nhật Bản có bộ trưởng quốc phòng mới, trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa hai nước do tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề lịch sử.

Tân Bộ trưởng quốc phòng Nhật Gen Nakatani trong vòng vây của báo giới.
Tân Bộ trưởng quốc phòng Nhật Gen Nakatani trong vòng vây của báo giới.

Sau khi được bầu lại làm Thủ tướng hồi tuần này, ông Shinzo Abe đã bổ nhiệm ông Gen Nakatani, 57 tuổi, làm Bộ trưởng quốc phòng thay thế ông Akinori Eto. Trước đó, ông Eto đã từ chối việc tái bổ nhiệm do dính dáng tới một vụ bê bối quỹ chính trị.

Ông Nakatani từng đứng đầu cơ quan quốc phòng - mà sau đó được nâng cấp lên Bộ quốc phòng - trong thời gian 2001-2002 và được cho có cùng quan điểm với Thủ tướng Abe về sự cần thiết nhằm tăng cường an ninh quốc gia của Nhật Bản.

"Quan điểm của chúng tôi là bất kỳ ai giữ chức bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản thì phía Nhật cũng nên theo đuổi con đường phát triển hòa bình", người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nói trong cuộc họp báo ngày 25/12.

Ông Cảnh cũng kêu gọi Tokyo thực thi một thỏa thuận đạt được giữa 2 nước hồi tháng 11 nhằm cải thiện quan hệ, vốn bị căng thẳng trong những năm gần đây.

Thỏa thuận 4 điểm đã mở đường cho cuộc gặp song phương chính thức đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hồi tháng 11 bên lề thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh.

Mối quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất châu Á bị căng thẳng bởi cuộc tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông, cũng như sự giận dữ của Bắc Kinh với chuyến thăm của ông Abe tới đền chiến tranh Yasukuni, vốn bị xem là biểu tượng cho quá khứ quân phiệt của Nhật.

Ông Abe từng làm thủ tướng từ 2006-2007 trước khi tái đắc cử tháng 12/2012.

Thủ tướng Abe đã cam kết theo đuổi chương trình nghị sự dân tộc chủ nghĩa, trong đó có việc tìm cách sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật và muốn quân đội có sức mạnh để trợ giúp các đồng như Mỹ trong trường hợp bị tấn công. Lập trường này đã gây ra những lo ngại tại Trung Quốc.

"Ông Abe và vị bộ trưởng quốc phòng mới của ông ấy... cần hành động thận trọng", hãng tin Xinhua của Trung Quốc viết ngày 24/12.

An Bình
Theo AFP