1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV Ukraine thả chất nổ vào trạm biến áp của Nga

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nga ngày 29/9 tuyên bố phá hủy 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm hôm trước. Dù vậy, một UAV đã thả chất nổ xuống trạm biến áp địa phương và gây mất điện.

UAV Ukraine thả chất nổ vào trạm biến áp của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine phóng một chiếc UAV tấn công vị trí của Nga gần Bakhmut, tỉnh Donetsk của nước này vào ngày 15/12/2022 (Ảnh: AP).

"11 UAV của Ukraine đã bị hệ thống phòng không trực chiến phá hủy, một chiếc trên lãnh thổ tỉnh Kaluga và 10 chiếc trên tỉnh Kursk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram.

Thống đốc Kursk Roman Starovoyt cho biết khu vực giáp miền đông Ukraine đã bị UAV của quân đội Kiev "tấn công ồ ạt".

Tại làng Belaya, cách biên giới chưa đầy 25 km, "UAV của Ukraine đã thả 2 thiết bị nổ xuống một trạm biến áp", ông Starovoyt nói trên Telegram. "Một trong những máy biến áp đã bốc cháy. Năm khu dân cư và một bệnh viện bị cắt điện. Đội cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường".

"Nguồn điện sẽ được phục hồi ngay khi tình hình an toàn", ông nói.

Thống đốc cảnh báo người dân "không được chạm vào mảnh vỡ của UAV, tiếp cận hoặc chụp ảnh do nguy cơ tự hủy của các UAV bị bắn rơi".

Nga trước đó cho biết họ đã phá hủy 2 UAV của Ukraine vào chiều tối 28/9 tại tỉnh Belgorod lân cận.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc UAV đầu tiên đã bị "cản trở" vào khoảng 17h (giờ địa phương), trong khi chiếc thứ 2 bị hạ khoảng 4 tiếng sau.

Vùng Belgorod và Kursk, phía nam Moscow, giáp ranh miền đông Ukraine. Vùng Kaluga nằm gần thủ đô của Nga.

Kể từ khi Ukraine phát động phản công vào đầu tháng 6, Nga đã hứng chịu làn sóng tấn công bằng UAV khiến các tòa nhà bị hư hại, bao gồm cả ở Moscow.

Lực lượng không quân Ukraine hôm 28/9 cũng tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 34 trong số 44 chiếc UAV do Nga phóng qua đêm, trong khi một quan chức khu vực cho biết không có thương vong do vụ tấn công gây ra.

Theo AFP