1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đẩy mạnh tấn công ở Bakhmut nhưng thất bại, quân Nga phản công

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Với hỏa lực vượt trội, Quân đội Nga đã đánh bật hoàn toàn các lực lượng Ukraine ra khỏi làng Kleshcheevka, khiến nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến Nga của Kiev tại Bakhmut trong một tháng qua đã bị thất bại.

Ukraine đẩy mạnh tấn công ở Bakhmut nhưng thất bại, quân Nga phản công - 1

Chiến sự Ukraine ngày càng ác liệt (Ảnh minh họa: Sky News).

Bộ Quốc phòng Nga: Tình hình ở tiền tuyến vẫn rất căng thẳng

Báo cáo mới nhất về chiến sự Ukraine của Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 cho biết, Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công trên các hướng Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk.

Trên hướng Donetsk, lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Ukraine gần Druzhba, Severnoye, Maryinka và Pervomaiskoye thuộc Donetsk.

Ngoài ra, Nga cũng chủ động tấn công các đơn vị Ukraine gần Krasnogorovka, Avdiivka, Veseloye và phía tây Kleshcheevka ở Donetsk.

1 kho đạn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS đã bị phá hủy gần Mikhailovka.

1 kho vũ khí của Lữ đoàn cơ giới 110 Ukraine đã bị phá hủy gần Avdiivka.

Trong ngày, tổn thất của Ukraine lên tới 500 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 2 xe bán tải, 2 pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất và 1 pháo D-30.

Ở hướng Krasny Liman, quân đội Nga, được không quân, pháo binh yểm trợ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine gần Torskoye thuộc Donetsk.

1 khu vực tập trung nhân lực và vũ khí trang bị của Ukraine đã bị tấn công gần Chervonaya Dibrova thuộc Lugansk và Serebryanka ở Donetsk.

Hoạt động của 1 nhóm phá hoại - trinh sát Ukraine đã bị trấn áp gần Torskoye tại Donetsk.

Tổn thất của Ukraine là hơn 60 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải và 2 pháo D-30.

Ngoài ra, 3 kho đạn của lữ đoàn cơ giới 66 và 81 của Ukraine đã bị tấn công gần Novolyubovka ở Lugansk và Serebryankathuộc Donetsk.

Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok, được không quân, pháo binh cùng hệ thống súng phun lửa hạng nặng yểm trợ, đã bẻ gãy một cuộc tấn công của Ukraine và một nhóm trinh sát - phá hoại Ukraine đã bị tiêu diệt gần Urozhaynoye thuộc Donetsk.

Ở hướng Zaporizhia, các khu vực tập trung nhân lực và vũ khí trang bị của Ukraine gần Pyatikhatki và Orekhov đã bị tấn công.

2 nhóm trinh sát xung kích của các đơn vị Ukraine gần Marfopol và Rabotino đã bị đẩy lùi. Ngoài ra, các hành động của một nhóm trinh sát - phá hoại Ukraine đã bị phá vỡ gần Dorozhnyanka.

Có tới 170 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 xe bán tải, 1 pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo Msta-B, 2 pháo D-20 và 1pháo tự hành Gvozdika cũng đã bị phá hủy.

1 kho vũ khí của Lữ đoàn cơ giới 65 Ukraine đã bị phá hủy gần Orekhov.

Trên hướng Kupyansk, các cuộc tấn công của không quân chiến thuật cũng như pháo binh của cụm lực lượng Zapad, đã vô hiệu hóa nhân lực và khí tài của Ukraine gần Stelmakhovka, Novosyolovskoye, Artyomovka tại Lugansk, Sinkovka, Berestovoye và Dvurechnaya, vùng Kharkov.

Hơn 30 lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 2 xe cơ giới và 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất bị phá hủy.

Tại hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 40 quân nhân, 1 xe tăng, 4 xe cơ giới và 1 pháo tự hành Gvozdika.

Nga đã vô hiệu hóa 102 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa hỏa lực, cùng nhiều binh sĩ và khí tài quân sự khác tại 126 khu vực.

Phòng không đã bắn rơi 1 máy bay Su-27 của Không quân Ukraine và đánh chặn thành công 6 quả đạn của hệ thống pháo phản lực HIMARS.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 453 máy bay, 241 trực thăng, 4.938 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.582 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.135 pháo phản lực phóng loạt, 5.383 khẩu pháo cối, cũng như 11.512 phương tiện quân sự đặc chủng.

Tình báo Anh: Quân Nga nguy cấp ở Bakhmut

Pravda dẫn báo cáo của Tình báo Quốc phòng Anh cho biết, lực lượng Ukraine đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gần thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, và giành được một số kết quả mang tính chiến thuật, trong khi quân đội Nga đang xuống tinh thần và hầu như không có lực lượng dự bị để giữ thành phố.

Tình báo Anh cho biết, sau một thời gian tạm lắng vào tháng 6, trong một tuần qua, Bakhmut "lại trở thành điểm nóng, giao tranh ác liệt nhất so với tất cả các mặt trận khác dọc chiến tuyến".

Báo cáo cho biết thêm lực lượng Ukraine "đạt được những thành tựu vững chắc" ở cả 2 sườn bắc và Nam thành phố, ở phía ngược lại, Moscow dường như thiếu quân dự bị để bổ sung cho lực lượng bảo vệ thành phố.

Hiện Moscow không bình luận về những thông tin của Tình báo Anh và trong báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/7 cũng hầu như không nhắc gì đến tình hình chiến sự tại Bakhmut. Tuy nhiên, các kênh truyền thông Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh bật quân Ukraine khỏi làng Kleshcheevka.

Trước thềm Thượng đỉnh NATO, Thổ Nhĩ Kỳ khiến Moscow phản ứng 

Theo Al Jazeera, sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về nước cùng 5 cựu chỉ huy của tiểu đoàn Azov từng tham chiến ở Mariupol, bất chấp thỏa thuận trao đổi tù nhân với Nga.

Ông Zelensky không giải thích lý do các chỉ huy nói trên được về nhà. Phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa lên tiếng. 

Moscow tỏ ra không hài lòng và ngay lập tức phản ứng khi các chỉ huy này theo chân ông Zelensky về nước. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm các điều khoản trao đổi tù nhân và không thông báo cho Moscow về vụ việc.

"Việc vi phạm một thỏa thuận không khiến ai hài lòng", ông Peskov nhấn mạnh.

Mỹ nói không để Nga chiến thắng

Theo RT, ngày 8/7, khi được hỏi về khả năng gây hại cho dân thường, ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, nói "điều tồi tệ nhất đối với dân thường ở Ukraine là Nga sẽ chiến thắng".

"Tôi cũng lo ngại về tác động nhân đạo như bất kỳ ai, nhưng điều tồi tệ nhất đối với dân thường ở Ukraine là Nga chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là không để họ chiến thắng", ông cho biết.

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Trong ngày 8/7, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt trên toàn tuyến tiếp xúc, tuy nhiên không có nhiều thay đổi đáng chú ý. Các bên chủ yếu đấu hỏa lực pháo binh, trong khi các nhóm trinh sát - phá hoại Ukraine đang tích cực hoạt động.

"Nóng" nhất là hướng Zaporizhia. Mặc dù lực lượng Ukraine đã rút khỏi Pyatikhatki, sau khi bị thiệt hại nặng cả về người và vũ khí trang bị, nhưng lại dồn lực cố gắng đột phá theo hướng Rabotino tuy nhiên không thành công, bị đánh bật trở lại.

Đồng thời, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công tiền tuyến và các khu định cư phía sau của Nga. Các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn máy bay không người lái của Ukraine ở các vùng Bryansk và Voronezh.

Các vùng Belgorod và Kherson, cũng như Donetsk đang phải hứng chịu nhiều đợt tập kích hỏa lực quy mô lớn của pháo binh Ukraine.

Ukraine đẩy mạnh tấn công ở Bakhmut nhưng thất bại, quân Nga phản công - 2

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Ukraine trong ngày 8/7 (Ảnh: Rybar).

Trên hướng Bakhmut, tờ Reporter cho biết, trong hai ngày 6 và 7/7, Quân đội Nga liên tục tiến hành các trận đánh ác liệt ở khu vực Kleshcheevka, để chiếm lại các điểm cao chiến thuật từ tay lực lượng Ukraine, mà họ để mất trước đó.

Đến hôm qua, 8/7, với hỏa lực vượt trội, Quân đội Nga đã đánh bật hoàn toàn các lực lượng Ukraine ra khỏi làng Kleshcheevka, khiến nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến của Kiev tại Bakhmut trong một tháng qua đã bị thất bại.

Quân Ukraine đã phải hoàn toàn rút khỏi làng Kleshcheevka sau vài giờ chiến đấu ác liệt.

Ukraine đẩy mạnh tấn công ở Bakhmut nhưng thất bại, quân Nga phản công - 3

Bản đồ tình hình chiến sự Ukraine tại khu vực Bakhmut trong một tháng qua (Ảnh: Topwar).

Trên hướng Orekhov, kênh Rybar cho biết các trận chiến tích cực vẫn tiếp tục giữa lúc mọi sự chú ý đều tập trung vào việc các cựu chỉ huy của tiểu đoàn Azov trở về Ukraine sau chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại khu vực này, từ sáng sớm, Ukraine đổ bộ một cụm xung kích có xe chiến đấu bọc thép tiến vào vành đai rừng ở phía đông bắc Rabotino.

Nhóm quân Ukraine đã áp sát ngã ba phòng thủ của các trung đoàn Nga và cố gắng đột phá vào loạt cứ điểm ở tiền duyên do trung đoàn cơ giới xung kích số 71 trấn giữ.

Nhóm xung kích Ukraine đã tiến vào những chiến hào đầu tiên, giao tranh ác liệt, tuy nhiên trời mưa rất to trong vài giờ khiến các con đường và lối vào bị cuốn trôi hoàn toàn, khiến họ bị cắt đứt nguồn cung cấp và không có lực lượng tiếp viện. Hiện chưa có đột phá hay thay đổi nào tại khu vực này, các cuộc đọ súng vẫn tiếp tục.

Ở phía tây, lực lượng vũ trang Ukraine đã rút các đơn vị quan trọng khỏi khu vực Pyatikhatki. Việc điều động vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng dường như đây không phải là một cuộc rút lui, nhiều khả năng có sự luân chuyển và bổ sung lực lượng.

Trước đó binh sĩ và thiết bị của 2 lữ đoàn 117 và 118 thuộc Quân đoàn 10 Ukraine đang tích cực di chuyển từ khu vực Orekhov đến Kamensky chuẩn bị cho cuộc tấn công trên hướng Vasilievka và Tokmak.

Ukraine đẩy mạnh tấn công ở Bakhmut nhưng thất bại, quân Nga phản công - 4

Chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov (Ảnh: Rybar).

Theo BQP Nga, Pravda, Al Jazeera, Reporter, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine