1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viện trợ của phương Tây cho Ukraine thấp kỷ lục

Minh Phương

(Dân trí) - Lượng viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022.

Viện trợ của phương Tây cho Ukraine thấp kỷ lục - 1

Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022 (Ảnh: AP).

Trang tin Pravda dẫn số liệu từ Viện nghiên cứu kinh tế thế giới Kiel ngày 7/12 cho biết, trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10, mức cam kết viện trợ mới của các nước phương Tây dành cho Ukraine đã xuống mức thấp kỷ lục, giảm gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong giai đoạn này, tổng các gói viện trợ mới dành cho Kiev là 2,11 tỷ euro (2,27 tỷ USD), thấp nhất kể từ tháng 1/2022.

Mỹ vẫn là nước tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với tổng giá trị viện trợ là 44 tỷ euro (tương đương 47,4 tỷ USD). Đức cũng đang thực hiện cam kết viện trợ tổng cộng hơn 17 tỷ euro (khoảng 18,3 tỷ USD).

Ngoài Mỹ, Đức, Anh, các nước tích cực viện trợ cho Ukraine gồm có Phần Lan, Ireland, Croatia, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Canada.

Phương Tây liên tục viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột Ukraine - Nga nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, Moscow cho rằng phương Tây sẽ sớm ngừng viện trợ cho Kiev bởi các kho dự trữ của họ cạn kiệt.

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không ngừng kêu gọi phương Tây viện trợ bổ sung để giúp quân đội nước này tạo đột phá trên chiến trường, từ đó giành ưu thế trên bàn đàm phán.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine