1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chung kết Champions League qua những con số thống kê

(Dân trí) - Trong lịch sử Bayern Munich thường “nếm trái đắng” khi đụng độ cùng các đội bóng Anh ở chung kết cup châu Âu nhưng họ cũng không phải lo lắng khi những đại diện từ xứ sở Sương mù thi đấu rất kém trong những trận chung kết gần đây…

Bayern Munich và Chelsea đã gặp nhau 2 lần ở Champions League, đó là ở vòng tứ kết mùa giải 2004/05, khi ấy, Chelsea là đội bóng giành quyền đi tiếp khi đã thắng 4-2 ở Stamford Brigde trước khi thất bại 2-3 ở Olympic Stadion (sân nhà cũ của Bayern Munich).

 
Chung kết Champions League qua những con số thống kê
Chelsea từng khiến Bayern Munich ôm hận ở mùa giải 2004/05
 

Lampard rất “mắn” bàn vào lưới Bayern Munich, chỉ trong 2 trận đấu đó, anh đã có 3 bàn thắng (Drogba cũng ghi được 2 bàn), cùng với Barcelona, Liverpool, “hùm xám” xứ Bavaria là mục tiêu ưa thích nhất của Lampard ở đấu trường này.

Chelsea đã 15 lần đụng độ với các đội bóng Đức ở cup châu Âu và họ thắng 8, hòa 3, thua 4. Nếu chỉ tính riêng Champions League, The Blues đã thắng 6, hòa 2, thua 4 sau 12 lần chạm trán.

Còn với Bayern Munich, họ đã có 38 lần đối diện với những đại diện từ nước Anh và kết quả “hùm xám” thắng 14, hòa 13, thua 11, Chỉ tính riêng ở Champions League, thành tích của Bayern Munich là thắng 7, hòa 5, thua 5.

Trong 8 lần lọt vào trận chung kết C1/Champions League, “hùm xám” đã vô địch 4 lần. Nhưng có vẻ họ không gặp may mắn khi đụng độ với đại diện tới từ nước Anh ở trận đấu cuối cùng này, sau 3 lần, Bayern Munich thua 2, trong đó, lần cuối cùng chính là trận chung kết mùa giải 1998/99 trên sân Nou Camp trước MU.

Đây là lần thứ 2, Chelsea lọt vào trận chung kết Champions League, mùa giải 2007/08, họ đã thất bại cay đắng trước MU trong trận chung kết trên đất Nga sau loạt đấu súng.

 
Chung kết Champions League qua những con số thống kê
Bayern Munich thường kém may mắn khi đối diện cùng đội bóng Anh ở trận chung kết
 

Bayern Munich rất mạnh trên sân nhà ở cup châu Âu khi họ đã thắng 13/14 trận gần nhất. Trong lịch sử chỉ có đúng 1 đội bóng Anh từng giành chiến thắng ở đây (sau 16 trận), đó chính là Norwich ở mùa giải 1993/94.

Trong khi đó, Chelsea chỉ thắng đúng 1 trận trên sân khách mùa giải này, trong lần hành quân tới đất Đức gặp Leverkusen ở vòng bảng,The Blues đã thất bại với tỷ số 1-2.

Trận đấu này rất khó có tỷ số hòa (trong 90 phút chính thức) bởi trong 31 trận đấu gần nhất của Bayern Munich ở Champions League, chỉ 1 lần, tỷ số hòa xuất hiện (hòa Napoli ở vòng bảng năm nay).

Chelsea là đội bóng duy nhất ở Champions League ghi bàn trong tất cả các trận đấu (ghi 25 bàn/13 trận).
 
Chung kết Champions League qua những con số thống kê
Nhưng trong những năm gần đây, các CLB Anh thường kém duyên trong trận chung kết
 
 
Trong những năm trở lại đây, các CLB thi đấu rất kém trong những trận chung kết cup châu Âu, tính ra, trong 8 lần gần nhất lọt vào trận đấu cuối cùng, chỉ 1 lần người Anh đăng quang (MU thắng Chelsea ở chung kết Champions League 2007/08).

Tin buồn cho Chelsea khi trong lịch sử, chỉ có 1 đội bóng giành đồng thời FA Cup và Champions League, đó chính là MU ở mùa giải 1998/99 (trùng hợp khi mùa đó MU cũng đối diện với Bayern Munich trong trận chung kết Champions League).

Kể từ mùa giải 2003/04, Chelsea đã thắng 49% số trận ở Champions League mỗi khi Terry ra sân (42/85), nhưng thật ngạc nhiên khi đội trưởng vắng mặt, tỷ lệ này là 57% (8/14).

Nếu giúp Bayern Munich chiến thắng trong trận chung kết, HLV Jupp Heynckes sẽ giành 2 danh hiệu Champions League trong sự nghiệp của mình (lần đầu với Real Madrid) và trở thành người thứ 19 có được vinh dự này trong lịch sử.

Bayern Munich là đội bóng thứ 4 có vinh dự chơi trận chung kết C1/Champions League trên sân nhà. Trước đó, Real Madrid (1956/57), Inter (1964/65), AS Roma (1983/84) đã có vinh dự này nhưng chỉ có Real Madrid và Inter tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Mario Gomez đã ghi tới 20 bàn thắng trong 17 trận gần nhất. Ribery có tỷ lệ rê bóng thành công cao thứ 3 giải đấu chỉ sau Ronaldo và Messi.

H.Long