Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Kỳ thi THPT quốc gia sẽ giảm áp lực, giảm tốn kém!Trả lời phỏng vấn PV báo điện tử <i>Dân trí</i>, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định: “Kỳ thi THPT quốc gia sẽ góp phần giảm áp lực thi cử và giảm tốn kém cho thí sinh, phụ huynh và toàn xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW”.
Bộ trưởng: Đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu công tác tổ chức phải bảo đảm trung thực, khách quan, an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, giảm tốn kém. “Tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Đại biểu Quốc hội chỉ ra điểm yếu của kì thi quốc gia THPT 2015Để kỳ thi quốc gia THPT 2015 diễn ra theo đúng tinh thần đổi mới, công bằng, minh bạch, giảm tốn kém, giảm áp lực, nhiều ý kiến đại biểu quốc hội và chuyên gia giáo dục đã chỉ ra điểm yếu mà kì thi cần phải khắc phục.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/phan-loai-cum-thi-mat-di-su-cong-bang-giua-cac-thi-sinh-947338.htm'><b> >> Phân loại cụm thi: Mất đi sự công bằng giữa các thí sinh</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bo-truong-bo-gddt-giai-trinh-ve-doi-moi-ki-thi-quoc-gia-2015-947106.htm'><b> >> Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giải trình về đổi mới kì thi quốc gia 2015</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ki-thi-thpt-quoc-gia-2015-su-cai-tien-cua-ky-thi-3-chung-946340.htm'><b> >> Kì thi THPT quốc gia 2015: Sự cải tiến của kỳ thi "3 chung"</b></a>
Minh tinh "Bản năng gốc" than thở làm người nổi tiếng rất tốn kémNữ diễn viên gạo cội ở Hollywood - Sharon Stone - than thở trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng, làm người nổi tiếng rất tốn kém, bởi bà tự thấy bản thân thường phải tỏ ra là người "chịu chi".
Xe hybrid sạc điện không tiết kiệm nhiên liệu như nhà sản xuất quảng cáoThậm chí có mẫu ô tô hybrid sạc điện (plug-in hybrid electric vehicle - PHEV) còn tốn nhiên liệu hơn cả phiên bản thuần động cơ đốt trong.
Người Hàn Quốc chi nhiều tiền cho con cái học thêmSố tiền mà người Hàn Quốc chi cho con cái học thêm ở các cơ sở tư nhân sau giờ học chính khóa (hagwon) tăng mạnh, lên mức cao chưa từng có, gia tăng áp lực lên nhiều gia đình.
Vì sao con người khó quay lại Mặt Trăng?Chương trình Apollo đã đưa con người lên Mặt Trăng vào năm 1969. Vậy tại sao kể từ đó, chúng ta không đưa thêm phi hành gia nào nữa?
Người mua ô tô mới trong năm 2024 sẽ tốn kém hơn để lăn bánhVới mức thu 10-12% giá trị xe, lệ phí trước bạ chiếm một phần không nhỏ trong chi phí lăn bánh của ô tô mới. Vậy thay đổi chính sách trong năm mới 2024, người mua xe sẽ tốn kém hơn như thế nào?
Ngành ô tô tốn thêm hàng tỷ USD vì một rắc rối xuất phát từ động cơ điệnRắc rối này liên quan tới việc mô-tơ điện gây nhiễu sóng đài AM, khiến các nhà sản xuất ô tô phải tốn thêm 50-70 USD/xe.
Toyota áp đảo danh sách xe "xanh", mẫu đứng nhất không phải ô tô thuần điệnĐộ "xanh" của một chiếc ô tô được đánh giá dựa trên mức gây ô nhiễm không khí của xe trong suốt quá trình từ sản xuất đến sử dụng, chứ không chỉ tính lượng khí thải của xe.
Thi mô phỏng sát hạch lái xe: Lái xe phanh bằng chân, sao thi lại dùng tay?Ngoài những ý kiến ủng hộ, nhiều người phản đối với việc áp dụng phần mô phỏng vào bài thi sát hạch. Họ cho rằng bài thi này cần bị loại bỏ và tăng thêm số giờ lái trên thực tế cho học viên.
Chủ tịch Đắk Lắk: Xử lý ngay cán bộ "muốn có gì đó mới giải quyết"Trong buổi đối thoại với hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chỉ đạo xử lý những cán bộ nhũng nhiễu, phiền hà, "muốn có gì đó mới giải quyết".