“Chọn mặt” nhà thầu “gửi gắm” dự án hồ chứa nước Bản LảiDự án xây dựng hồ chứa thuỷ lợi dung tích hơn 155 triệu m3 nước để cắt lũ, cấp nước, kết hợp làm thuỷ điện được người dân Lạng Sơn và vùng phụ cận trông đợi sau hơn 10 năm “treo” dài. Với quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ, địa phương, năm nay, dự án đã triển khai, đang tổ chức đấu thầu để chọn nhà thầu tốt nhất thi công công trình…
Hồ thủy lợi sạt trượt nghiêm trọng suốt một năm chưa được khắc phụcSau gần 1 năm xảy ra sự cố sạt trượt nghiêm trọng tại hồ thủy lợi dung tích 2,1 triệu m3 Đắk N'Ting, tỉnh Đắk Nông vẫn đang làm rõ nguyên nhân để có phương án khắc phục.
Hồ sơ bệnh án của Ủy viên Bộ Chính trị là tối mậtBí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Thực trạng an toàn hồ đập trên địa bàn thật sự đáng lo ngạiTrong kế hoạch phòng chống, ứng phó cơn bão số 4, ngày 16/8 của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) đã tiến hành kiểm tra tình hình trên địa bàn tỉnh Nghệ An… Theo đó, sau khi rà soát thực tế cho thấy tình trạng an toàn hồ đập trên địa bàn thật sự đáng lo ngại.
Dự án thủy lợi đội vốn ở Đắk Lắk được kéo dài thời gian thực hiệnDự án hồ chứa nước Yên Ngựa chậm tiến độ đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất điều chỉnh tăng thời gian thực hiện, điều chỉnh kinh phí ngân sách tỉnh cho dự án này.
Việt Nam đang thừa nước hay thiếu nước?Nhiều năm trở lại đây, trung bình mỗi năm trên lãnh thổ đất liền Việt Nam có tới 850 tỷ m3 nước, trong đó chỉ dùng khoảng 100 tỷ m3 cho các ngành sản xuất. Vậy Việt Nam đang thừa nước hay thiếu nước?
Đặt lên "bàn cân" các dự án thuỷ điện trước việc lũ chồng lũ ở Rào Trăng 3Khi miền Trung đang phải trải qua tình trạng lũ lụt nặng nề, lũ chồng lũ, vai trò của thuỷ điện lại càng được đưa lên “bàn cân” của lợi ích và đánh đổi về môi trường.
Công trình hồ nước ngọt lớn nhất Cà Mau 3 năm "đội vốn" hàng chục tỷ đồngCông trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất Cà Mau khởi công hơn 3 năm trước đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án gia hạn tiến độ 2 lần và nhiều lần phải điều chỉnh vốn tăng lên hàng chục tỷ đồng.
Bộ trưởng nêu thành tích giữ rừng, đại biểu Quốc hội dẫn chứng phá rừngĐại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) nêu nghi vấn, mục đích chính của chủ đầu tư các dự án thuỷ điện nhỏ chính là khai thác rừng. Sau khi cơ bản chặt cây, lấy gỗ, dự án được bán lại…
Hồ chứa nước ngọt lớn nhất miền Tây mặn vượt chuẩnHồ chứa nước ngọt Kênh Lấp có chức năng trữ nước chống hạn, phục vụ 200.000 dân. Tuy nhiên trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nước trong hồ đang bị mặn ngày càng nghiêm trọng.
Chuyên gia hiến kế giúp TPHCM thoát ngập mùa mưaCác chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng để chống được ngập, TPHCM nên ưu tiên nạo vét kênh rạch, ngăn việc lấp kênh, làm cống hộp và phải tư duy đa ngành, đa chiều.
Doanh nghiệp thuỷ điện “ầm ầm” báo lãi quý 3Đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ điện có niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đã lần lượt công bố kết quả kinh doanh quý 3 theo quy định.