Tăng cường mở rộng đào tạo về kinh tế biến đổi khí hậuViệc giảng dạy và nghiên cứu về kinh tế biến đổi khí hậu (BĐKH) đã được thực hiện và ngày càng được đẩy mạnh ở nhiều trường đại học và viện nghiên cứu.
Lãnh đạo Mỹ và ASEAN ra Tuyên bố chung sau hội nghị cấp cao đặc biệtTuyên bố chung sau 2 ngày hội nghị đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau gồm kinh tế, biến đổi khí hậu, an ninh. Trong đó, tuyên bố nhấn mạnh đến việc cần thiết giải quyết tranh chấp trên biển thông qua biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.
Thuận lợi, khó khăn của Vinhomes, Vinamilk và các ông lớn khi thực thi ESGNhiều doanh nghiệp nhận định đầu tư cho ESG giúp giảm thiểu chi phí vận hành, mở rộng cơ hội thu hút vốn đầu tư, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững.
Nắng nóng gia tăng, hàng triệu người cao tuổi đối mặt nguy hiểmTới năm 2050, nhóm người cao tuổi sẽ chiếm gần 1/4 dân số thế giới. Nhóm người này sẽ chịu nhiều tác động xấu do thời tiết nóng lên.
Phát triển gần 6.000 trạm khí tượng thủy văn đến năm 2050Trước nhiều mục tiêu hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, Bộ TN&MT kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiếp tục quan tâm, tăng cường đầu tư vào các dự án liên quan.
Để phát triển xanh, bền vững cần rút ngắn khoảng cách lớn về thông tinĐại diện Ban IV cho rằng cơ quan Nhà nước đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý, nhưng khâu phổ biến chính sách đến doanh nghiệp vẫn còn là một khoảng cách lớn về mặt thông tin, cần được khắc phục.
Hiểu sao cho đúng về khí nhà kính?Khí nhà kính có tác động rất lớn đến môi trường trên thế giới và gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan. Điều này đang tạo ra những thách thức lớn cho sự phát triển bền vững và an ninh toàn cầu.
Nhân loại đang trải qua giai đoạn nóng nhất trong lịch sửMùa hè trong 2.000 năm qua ở Bắc bán cầu chưa bao giờ nóng như mùa hè năm 2023 và năm 2024. Các nghiên cứu cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu có thể trở nên tồi tệ hơn.
Các nước rót cả tỷ USD vào hydro, "mỏ vàng" nhiên liệu mới của tương laiHydro đang đứng đầu danh sách những nguồn năng lượng có thể thay thế dầu mỏ. Thị trường hydro xanh có trị giá 676 triệu USD vào năm 2022 và được dự đoán có thể đạt 7,3 tỷ USD vào năm 2027.
Chuyên gia: Năm nay, việc cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó khănPhó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) nêu năm nay, việc cung ứng điện gặp rất nhiều khó khăn do tình hình El Nino còn diễn biến phức tạp.
Petrovietnam tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbonTập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nỗ lực vận dụng năng lực, kinh nghiệm, tiềm năng để chung tay cùng Chính phủ trong bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Nắng nóng có thể khiến kinh tế toàn cầu bốc hơi hàng nghìn tỷ USDNhững đợt nắng nóng có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại lên tới 84.000 tỷ USD vào cuối thế kỷ 21.