Mỹ cân nhắc nâng Việt Nam lên nền kinh tế thị trườngBộ Thương mại Mỹ sẽ tổ chức điều trần để quyết định việc có công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không.
Việt Nam làm tốt hơn các nước đã được công nhận là nền kinh tế thị trườngTại phiên điều trần của Bộ Thương mại Mỹ, phía Việt Nam nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam đang làm tốt hơn so với nhiều nền kinh tế đã được công nhận quy chế kinh tế thị trường.
Doanh nghiệp Mỹ nói gì về việc nâng Việt Nam lên nền kinh tế thị trường?Luật sư khẳng định rằng Việt Nam nên được nâng lên nền kinh tế thị trường vì đã đáp ứng đủ các tiêu chí. Tuy nhiên, vẫn có vấn đề khiến bên chưa đồng tình lo ngại, theo Reuters.
Hạ lãi suất cho vay thúc đẩy hồi phục nền kinh tếGiảm lãi suất cho vay giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, qua đó tạo động lực triển khai hoạt động kinh doanh, tiêu dùng thúc đẩy hồi phục nền kinh tế.
Bộ trưởng Pakistan làm việc không lương để cứu nền kinh tếTừ bỏ công việc có mức lương cao bậc nhất ở Pakistan, ông Muhammad Aurangzeb chấp nhận đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính và không nhận lương để cứu vãn nền kinh tế nước nhà đang ở giai đoạn khó khăn.
Đón đầu nghề nghiệp trong nền kinh tế số với chương trình cử nhân từ Anh QuốcDự kiến đến năm 2030, nền kinh tế số Việt Nam sẽ mở rộng hơn hiện tại gấp 11 lần, diễn ra đồng đều ở tất cả các ngành. Trong bối cảnh đó, nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế số cũng trở thành đề tài nhận được nhiều sự quan tâm.
Đức có thể mất ngôi vị nền kinh tế lớn thứ tư thế giớiKhủng hoảng năng lượng khiến tốc độ tăng trưởng của Đức tiếp tục chậm lại. Nền kinh tế Đức có thể tụt lại sau Ấn Độ vào năm 2027, các chuyên gia dự báo.
Sẽ có khoảng 2 triệu tỷ đồng được "bơm" vào nền kinh tế năm 2024Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2024, nếu tính trên cơ sở dư nợ hiện nay thì sẽ có khoảng 2 triệu tỷ đồng đưa vào nền kinh tế.
Những con số hé lộ sức khỏe nền kinh tế đầu nămTrong 2 tháng đầu năm, dù có Tết Nguyên đán song chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) vẫn tăng 5,7%; có 41.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Tỷ lệ doanh nghiệp phá sản gia tăng ở các nền kinh tế phát triểnLãi suất tăng và không còn trợ cấp Covid-19 tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp, kéo theo làn sóng vỡ nợ với quy mô trên toàn cầu, kể cả các nền kinh tế phát triển.
Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tếNgay từ đầu quý II, Agribank đã bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
Australia theo dõi chặt chẽ nền kinh tế Trung QuốcBộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết Canberra đang theo dõi sát sao nền kinh tế Trung Quốc, trong bối cảnh có các dấu hiệu suy yếu đáng quan ngại có thể tác động tới Australia.