Gia đình có 3 Mẹ Việt Nam anh hùngSống trong vùng kháng chiến ngay tại "đất thép thành đồng" Củ Chi, gia đình mẹ Nông từ già đến trẻ đều tham gia cách mạng. Cả nhà có 4 liệt sĩ và 3 Mẹ Việt Nam anh hùng.
Ước nguyện chưa thành của bệnh binh thất lạc gia đình 60 nămBuôn làng bị giặc càn quét, ông Đinh Nhớt may mắn sống sót rồi tham gia cách mạng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông lão vẫn chưa thể thực hiện được tâm nguyện tìm lại anh em thất lạc 60 năm trước.
45 năm công tác của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc12 tuổi đã tham gia cách mạng, 45 năm công tác, trưởng thành từ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo cao nhất tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương...
Người nhạc sỹ tài hoa với trận chiến sinh tử để bảo vệ Tổ quốcTham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, nhạc sỹ Xuân Điền từng bị địch bắt giữ, đày đi Côn Đảo. Những năm 1950 - 1965, người nhạc sỹ này tham gia những trận đánh ác liệt tại miền Nam để bảo vệ Tổ quốc.
Đồng Tháp: Nữ cựu chiến binh hết lòng với hoạt động xã hộiNăm 16 tuổi, cô gái Nguyễn Thị Khoa đã rời nhà tham gia cách mạng. Sau khi xuất ngũ, nữ cựu bình về nhà, chăm lo học sinh nghèo, cất nhà và tạo điều kiện cho đồng đội phát triển kinh tế.
Cuộc cách mạng “rung chuyển trời đất, thay đổi con người”Hồi ức của cậu thiếu niên tham gia cách mạng từ khi 15 tuổi hiện về. Cụ ông ở tuổi 85 vẫn rưng rưng “Cách mạng Tháng Tám là bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời tôi…”.
Truy phong nhầm một Bí thư huyện bộ?Một người quá cố chỉ được lịch sử Đảng bộ huyện ghi nhận là “huyện ủy viên”, trong lịch sử tham gia cách mạng vẫn còn những nghi vấn chưa được làm rõ, nhưng lại được dựng hồ sơ truy phong “Bí thư huyện bộ”, truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì...
Ký ức những ngày tháng 8 lịch sử của vị đại tá giàCách mạng về làng, từ “cậu ấm”, Nguyễn Đồng trở thành chiến sỹ cách mạng và gắn bó trọn đời mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những ngày tháng 8 lịch sử, ký ức về ngày đầu tham gia cách mạng lại sôi sục trong ông.
Cần trả lại đúng tên cho liệt sỹĐơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Cương, thường trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, phản ánh về việc gia đình có người tham gia cách mạng, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, nhưng không nhận được Bằng Tổ quốc ghi công.
Hà Nội gặp mặt chiến sỹ Việt minh thành Hoàng DiệuSáng 17/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng các lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có buổi gặp gỡ với đại biểu chiến sỹ Việt Minh thành Hoàng Diệu, chiến sỹ tham gia Cách mạng Tháng Tám tại Hà Nội.
Phạm Thị Bạch Liên - Nguyên mẫu nhân vật ni cô Huyền TrangĐó là một ni cô tham gia cách mạng nhiệt thành, hoạt động trong Đội biệt động Sài Gòn. Sinh ra trong một gia đình có kiếp tu ở Sa Đéc (Đồng Tháp), lên 7 tuổi bà đã quy ẩn nhà chùa. Tên cúng cơm của bà là Phạm Thị Bạch Liên, sinh năm 1931. Tuy nhiên, cái tên ấy dường như chỉ còn trong tiềm thức của riêng bà, bởi mọi người luôn gọi bà là ni cô Diệu Thông hay Huyền Trang.
“Phải học cái xã hội cần, học để làm, học để cống hiến…”Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, 57 năm hoạt động trong ngành ngoại giao, được chọn là nhân vật nổi tiếng (Eminent Person) trong khối ASEAN... tân Chủ tịch Hội Khuyến học VN Nguyễn Mạnh Cầm còn được nhắc đến như một tấm gương hiếu học, suốt đời học tập và phấn đấu không ngừng.