Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Trong không khí vui tươi của mùa thu, mùa tựu trường, thầy trò trường Cao đẳng Công thương Việt Nam hân hoan chào đón hơn 1000 tân học sinh, sinh viên là thế hệ thứ 3 của trường, những chủ nhân tương lai của đất nước. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, nhiều cảm xúc.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Đô, Hiệu trường Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh Mai Nhung
Tiến sĩ Nguyễn Duy Đô, Hiệu trường Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh Mai Nhung

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Duy Đô, Hiệu trường Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam chia sẻ, việc các em lựa chọn mái trường này là cách xác định hướng đi đúng đắn của mình, cánh cửa đại học không phải là con đường duy nhất đưa các em đến với bến bờ thành công. Năm học 2017-2018 vừa đi qua, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên đã đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt, để lại dấu ấn đáng ghi nhớ và tự hào trên con đường “cách mạng giáo dục” của Nhà trường.

Với tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, phòng ban trong trường, công tác tuyển sinh vẫn tiếp tục thực hiện theo hướng chủ động, thường xuyên, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, phát huy nội lực của toàn trường với kết quả đạt được tương đối khả quan. Trong tổng số 960 sinh viên được phân thành 27 lớp, công tác quản lý đào tạo đã hoàn thành vai trò của mình rất tốt, xây dựng triển khai kế hoạch giảng dạy phù hợp linh hoạt với điều kiện thực tế của nhà trường. Với 109 cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm đều có trình độ thạc sỹ chuyên ngành trở lên tâm huyết, tận tình giảng dạy các em từ lý thuyết đến thực hành. TS Đô cho biết thêm.

Chủ tịch HĐQT, TS quản lý giáo dục Lê Đại Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Mai Nhung
Chủ tịch HĐQT, TS quản lý giáo dục Lê Đại Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Mai Nhung

Theo Chủ tịch HĐQT, TS. Lê Đại Hùng, điểm sáng của công tác tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy là việc thực hiện đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng xét tuyển đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp với thực hiện đề án tuyển sinh riêng. Trên thực tế, đề án tuyển sinh của trường đã đi đúng hướng, số lượng và chất lượng thí sinh trúng tuyển vào trường được đảm bảo và ngày càng được nâng cao, thể hiện uy tín của trường đã được xã hội ghi nhận, người học tin tưởng và đánh giá cao. Điều này đồng nghĩa với việc thương hiệu trường Cao đẳng Công thương Việt Nam ngày càng được khẳng định là địa chỉ đào tạo, hỗ trợ chuyên nghiệp, đáng tín cậy.

Một trong những thế mạnh của nhà trường chính là điều kiện cơ sở vật chất, luôn luôn có sự quan tâm, đầu tư nguồn lực, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu với hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành đầy đủ, hiện đại bậc nhất hiện nay. Trường có 4 cơ sở tại các vùng miền trên cả nước, và đáp ứng nhu cầu nhiều hạng mục đã, đang được hoàn thiện, hiện tại đã có 10 phòng thực hành Dược, 07 phòng thực hành Điện tử, 05phòng thực hành Chế biến món ăn, 02 phòng thực hành Du lịch…

Thời gian qua, ban lãnh đạo Nhà trường đã tích cực tìm hướng đi mới trong việc hợp tác quốc tế, mở rộng tăng cường liên kết với các đối tác các trường Đại học có uy tín của các nước như New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản… để sinh viên có cơ hội thực tập, du học, tìm kiếm việc làm.. Các hợp đồng liên kết trao đổi sinh viên, liên kết đào tạo đã được ký kết là nhịp cầu nối tri thức, chắp cánh ước mơ cho sinh viên tiếp cận tri thức, khoa học trong khu vực và thế giới.

Đến dự và chia vui với nhà trường, TS. Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp – Bộ lao động thương binh và xã hội chia sẻ, tôi rất vui mừng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, có thể thấy trong những năm qua giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. Đảng, Chính phủ, Bộ Lao động thương binh xã hội đã tạo nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phát triển. Tôi hy vọng, tập thể sư phạm nhà trường sẽ cùng nhau nỗ lực, đoàn kết xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

TS. Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp – Bộ lao động Thương binh và Xã hội tặng hoa và chúc mừng nhà trường.
TS. Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp – Bộ lao động Thương binh và Xã hội tặng hoa và chúc mừng nhà trường.

Trong Lễ khai giảng, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam trao nhiều suất quà đặc biệt có giá trị cả về vật chất, tinh thần nhằm động viên khích lệ kịp thời các em sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc. Cụ thể, tặng 5 máy tính xách tay cho 5 sinh viên (trong đó tặng 3 em có điểm thi THPT năm 2018 cao nhất và 2 em sinh viên có điểm xét học bạ đầu vào cao nhất). Miễn 100% học phí toàn khoá học cho 3 em sinh viên mồ côi cha mẹ. Nhà trường giảm 100% học phí cả khoá học (3 năm) 4 ngoại ngữ (Anh, Trung, Hàn Quốc, Nhật Bản) cho sinh viên toàn khoá và giảm 50% học phí năm thứ nhất cho 15 sinh viên có điểm thi lớp 10, 11, 12 đạt kết quả học tập từ 8,0 trở lên.


Đại diện lãnh đạo nhà trường tặng 5 máy tính xách tay cho 5 sinh viên có điểm thi THPT năm 2018 cao nhất và sinh viên có điểm xét học bạ đầu vào cao nhất.

Đại diện lãnh đạo nhà trường tặng 5 máy tính xách tay cho 5 sinh viên có điểm thi THPT năm 2018 cao nhất và sinh viên có điểm xét học bạ đầu vào cao nhất.

Bên cạnh đó, nhà trường đã tặng hơn 1.000 áo đồng phục cho học sinh, sinh viên làm cơ sở tiền đề cho các em khi có cơ hội du học hoặc lao động ở các nước. Đây là quyết định táo bạo, sáng suốt và rất nhân văn của Hội đồng quản trị với tinh thần tất cả vì nguồn lực của xã hội và tình thương trách nhiệm của nhà trường.

Là một tân sinh viên, Hà Anh Tuấn đến từ Phú Thọ chia sẻ tuy trúng tuyển vào một số ngôi trường đại học thuộc hàng top đầu với số điểm đáng mơ ước nhưng em vẫn quyết định nộp hồ sơ theo học chuyên ngành Quản trị Khách sạn Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Em rất vui và tự hào được là một thành viên của mái trường này và tin rằng sự lựa chọn của mình không sai vì qua tìm hiểu em cảm nhận thấy điều kiện học tập chất lượng tốt, lại cam kết cơ hội nghề nghiệp 100% cho sinh viên sau khi ra trường, và nếu không thỏa thuận được điểm mấu chốt này nhà trường sẽ hoàn trả lại học phí hoàn toàn nên bản thân em và gia đình rất yên tâm.

Với em Hoàng Tố Yên, Hà Nam, là trường hợp mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng em đã không ngừng nỗ lực, vượt khó vươn lên giành nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Không giấu được niềm xúc động, và những giọt nước mắt hạnh phúc, em cho biết, năm tháng học tập dưới mái trường sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp không thể quên trong cuộc đời mình. Phần thưởng này em xin dành tặng gia đình, thầy cô, bạn bè và tự nhủ rằng không ngủ quên trên những thành tích đã đạt được, sống xứng đáng với tâm thế của một người được đào tạo, tu dưỡng, dưới cái nôi của ngôi trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.


Tập thể CB-GV-NV nhà trường. (Ảnh Mai Nhung)

Tập thể CB-GV-NV nhà trường. (Ảnh Mai Nhung)

Thời gian tới, định hướng hoạt động trọng tâm của Nhà trường là tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, chú trọng rèn luyện cho người học các kỹ năng tiếp cận, ứng phó và xử lý linh hoạt những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, việc giáo dục đạo đức, lễ nghĩa là một trong tiêu chí quan trọng được đặt lên hàng đầu với khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Bản thân mỗi sinh viên tu đức, luyện tài để trở thành công dân có ích, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, chủ nhân tương lai đưa đất nước vững mạnh trên con đường phát triển và hội nhập.

Mọi thông tin xin truy cập website: http://vci.edu.vn/

Mai Nhung