Phản hồi bài viết: Bạn chồng chuyên “kích đểu”:

Chồng vô trách nhiệm thì không ai thiết

(Dân trí) - Mỗi con người cần phải chịu trách nhiệm để sống thật tốt cuộc đời mình. Người chồng vì chơi cùng bạn xấu đến nỗi sinh hư, để vợ phải than phiền thì là người vô trách nhiệm.

 

Chồng vô trách nhiệm thì không ai thiết - 1

Trên thực tế, bạn bè cũng có người này người kia. Có bạn bè tốt giỏi giang mình học hỏi được điều hay thì phúc cho mình, bạn tệ khinh thường coi rẻ mình mà mình không nhận ra thì là họa.

Tuy nhiên, tôi cho rằng gia đình, bạn bè, tệ nạn xã hội, cuộc sống bức xúc, thất nghiệp… cũng có ít nhiều ảnh hưởng, song đó chỉ là những tác nhân hỗ trợ, thêm vào, chứ không quyết định trong việc nảy sinh ra một ông chồng hư.

Cách hành xử của chồng bạn không xứng đáng, nếu không muốn nói là vô nhân tính đối với một người đang mang nặng đẻ đau đứa con của  anh ta. Một người chồng có tâm sẽ biết đường để hạn chế hút thuốc, thậm chí bỏ thuốc để đảm bảo sức khỏe cho con. Một người chồng yêu vợ sẽ không bao giờ vì một cú điện thoại rủ rê mà ra ngoài “đổi gió” đến mức lộ liễu như vậy.

Một người chồng tốt, cái cần không phải là quá nhiều tiền, danh vọng hay địa vị. Cái cần là trách nhiệm với gia đình, với vợ, với đứa con của mình. Có câu “gần mực thì đen” nhưng cũng có câu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” là vì thế.

Cái chính không phải là lúc đổ lỗi "vì bạn xấu nên chồng hư" mà chính là mạnh dạn thay đổi cuộc đời khi cuộc sống đã trở nên bế tắc, đừng cam chịu, cho rằng cái số mình nó khổ nên như vậy.

Cuối cùng thì những điều quyết định hạnh phúc của một gia đình sẽ được thể hiện qua những thứ vô hình thuộc về tính cách và tâm hồn, sự trách nhiệm chứ không phải qua những thứ hữu hình có thể sờ, nắn, đong, đếm như vật chất hay thể xác.

Phản hồi của độc giả Minh Lý

 

Chồng vô trách nhiệm thì không ai thiết - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.