Đắk Nông thúc đẩy bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Đặng Dương

(Dân trí) - Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động về bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông còn ra mắt nhiều mô hình để bảo vệ phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Nông vừa ra mắt mô hình "Thôn an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại thôn 8, xã Nam Bình (huyện Đắk Song) và "Bon an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại bon Kon Hao, xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong).

Theo Hội LHPN tỉnh Đắk Nông, việc đưa vào hoạt động 2 mô hình dành cho phụ nữ và trẻ em tại thôn/bon nơi có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống sẽ tăng cường sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...

Thông qua hoạt động của mô hình, các cấp, ngành sẽ đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết các vấn đề liên quan để bảo đảm bình đẳng giới, đặc biệt là sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em trước mối lo bị xâm hại và trở thành nạn nhân của buôn bán người.

binh-dang-gioi_dang-duong2

Hội LHPN tỉnh Đắk Nông ra mắt mô hình "Thôn an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại xã Nam Bình (Ảnh: Linh Thư).

Hội LHPN tỉnh Đắk Nông cho biết, ngoài 2 mô hình trên, trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động liên quan đến bình đẳng giới.

Ở cấp tỉnh, Hội LHPT tỉnh đã tổ chức 2 lớp truyền thông kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ cho 300 phụ nữ yếu thế tại huyện Đắk R'Lấp, Krông Nô.

Trong khi đó, ở cấp huyện, nhiều lớp tập huấn tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình cũng thu hút hàng ngàn phụ nữ tham gia, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò của người phụ nữ và cách ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực .

Bà H'Vi Êban, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Nông, cho biết trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới và các chính sách liên quan đến phụ nữ cho hội viên, người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, triển khai dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi, các cấp hội phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã mở 26 lớp hướng dẫn thành lập, vận hành, duy trì tổ truyền thông cộng đồng.

binh-dang-gioi_dang-duong

Công tác chăm sóc, bảo vệ phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS được tỉnh Đắk Nông triển khai đồng bộ, sâu rộng (Ảnh: Đặng Dương).

Tỉnh Đắk Nông cũng duy trì hoạt động và nhân rộng các câu lạc bộ như Thủ lĩnh của sự thay đổi, Phòng chống mua, bán người, Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Phòng, chống bạo lực gia đình để thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng DTTS. Nhờ đó, nhiều địa phương đã xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, phụ nữ phát huy được vai trò và tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động chính trị- xã hội.

"Trong thời gian tới, kế thừa những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ. Đơn vị cũng chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh được tăng cường", bà H'Vi cho biết thêm.