Ngày thi đầu tiên của đợt 2:

85 thí sinh bị kỷ luật

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi đại học đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH 2010, số thí sinh bị xử lý kỷ luật tăng tới 85, trong khi đó năm 2009 ngày thi đầu chỉ có 60 thí sinh. Tại Hà Nội, tình trạng mất điện đã xảy ra nhiều nơi.

85 thí sinh bị kỷ luật - 1
Thí sinh Hà Nội tan buổi thi môn Văn sáng 9/7. (Ảnh - Tiến Nguyên)

Theo báo cáo nhanh ngày thi đầu tiên của Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD-ĐT, có 583.144 thí sinh (TS) đến dự thi cả ba khối thi B, C, D và khối năng khiếu (chiếm tỷ lệ 78,19% so với hồ sơ đăng ký).

Nếu như trong các kỳ thi trước, lỗi TS mắc chủ yếu là mang điện thoại di động thì đợt thi này, có 85 TS bị kỷ luật, trong đó 78 TS bị đình chỉ thi (57 TS mang tài liệu, 21 TS mang điện thoại di động vào phòng thi) và hai TS bị khiển trách, một cán bộ coi thi thuộc hội đồng thi miền Bắc đã bị đình chỉ do vi phạm quy chế coi thi.

Tại khu vực Hà Nội đã có ba hội đồng thi đã xảy ra mất điện là tại điểm thi ĐH Kinh tế quốc dân, khu vực Định Công; điểm thi ĐH Thăng Long, khu vực Đài Kim, quận Hoàng Mai và Trường ĐH Y tế công cộng.

Bà Trần Thị Hà, Phó trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD-ĐT cho biết, ngay khi có thông tin, Ban chỉ đạo đã yêu cầu Tổng công ty điện lực khẩn trương “bù” điện lại trong vòng 20 phút.

Cũng theo bà Hà, đây là đợt thi có nhiều môn tự luận, nên công tác tăng cường thanh tra, kiểm tra đều được các trường chú trọng. Đề thi của hai môn được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; đề thi nằm trong chương trình THPT, không có sai sót.

Tại Hội đồng thi ĐH Y Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hinh - hiệu trưởng nhà trường cho biết, kết thúc ngày thi đầu không có trường hợp nào TS bị đình chỉ thi.

Còn tại Hội đồng thi Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội sáng nay có 1 TS đến dự thi bằng xe lăn. Đó là TS Nguyễn Thị Ánh Ngọc, bị liệt 2 chân dự thi tại điểm thi Trường THPT Lômônôxốp.

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, Đỗ Tuấn Minh cho biết, buổi thi Văn có 1 giám thị bị ốm không đến. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến công tác coi thi vì tại mỗi điểm trường bố trí dư một cặp giám thị để thay thế.

* Cụm thi Cần Thơ: 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng thi

Buổi thi thứ 2 của đợt 2 kỳ thi ĐH 2010, tại cụm thi Cần Thơ có 35.065 TS dự thi (đạt tỷ lệ 79,1%); vắng 9.274 TS.

Tại điểm thi Trường CĐ Cần Thơ môn Lịch sử (khối C), có 1 trường hợp TS mang tài liệu vào phòng thi và bị đình chỉ thi.

Đà Nẵng: 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì ĐTDĐ

Kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010, Đại học Đà Nẵng cho biết có 1 TS bị đình chỉ thi trong giờ thi môn Sử chiều nay 9/7 tại hội đồng thi THCS Kim Đồng (Đà Nẵng). Lý do là vì TS này mang ĐTDĐ vào phòng thi và bị giám thị coi thi phát hiện mặc dù trước khi vào phòng thi, các TS đã được giám thị coi thi liên tục nhắc nhở về việc cấm mang ĐTDĐ vào phòng thi.
 
85 thí sinh bị kỷ luật - 2
Giám thị tại Đà Nẵng gọi thí sinh vào phòng thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

Theo thống kê của ĐH Đà Nẵng, có 49 TS đã dự thi môn đầu tiên sáng nay bỏ thi môn thứ 2 vào chiều nay, nâng tổng số TS vắng thi trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi ĐH đợt 2 tại Đà Nẵng lên thành 2.168 TS.

Đáng lưu ý là lượng TS dự thi ngày hôm nay tăng vọt so với số TS đến làm thủ tục dự thi. Hôm nay, tỷ lệ TS dự thi so với số hồ sơ ĐKDT đạt 83,30%. Trong khi hôm qua, chỉ có gần 77% TS ĐKDT đến làm thủ tục dự thi.
 
Cụm Vinh: Thi dở chừng, một thí sinh phải cấp cứu
 
Đang làm bài thi dở chừng, 1 TS tại điểm thi Trường THCS Đặng Thai Mai ôm bụng kêu đau nặng và được đưa đi cấp cứu. Theo đó, thí sinh này phải bỏ thi.   
 
Kết thúc ngày thi thứ nhất của đợt 2 kỳ thi ĐH 2010 tại cụm Vinh, 1 TS bị đình chỉ vì mang ĐTDĐ vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ; 1 TS bị nhắc nhở nhiều lần do nhìn bài ở môn Toán.
 
Ngoài ra, có 74 TS bỏ thi, trong đó có 60 TS thi vào ĐH Vinh, số còn lại là TS các trường: ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Công đoàn, ĐH.Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội...

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010