TP Huế:

Chờ con thi, nhà thơ tranh thủ “tác nghiệp”

(Dân trí) - Nhà thơ Cảnh Giang, 64 tuổi, tên thật Nguyễn Tiến Chung, thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình trong lúc chờ con đi thi ở hội đồng thi Nguyễn Chí Diểu (TP Huế) đã tranh thủ tác nghiệp như một nhà báo thực thụ.

Với máy ảnh treo trên ngực, sổ tay trong túi áo, nhà thơ Cảnh Giang tranh thủ chụp lại nhiều khoảnh khắc của buổi thi như cảnh phụ huynh chờ con, cảnh thí sinh làm bài ra về, đường xá chật chội mùa thi...

Chờ con thi, nhà thơ tranh thủ “tác nghiệp” - 1
Nhà thơ Cảnh Giang đứng chụp ảnh không khí kỳ thi ĐH thi trong lúc chờ con thi.

Đến làm quen, chúng tôi được nhà thơ cho biết có đứa con gái út đang thi ở trong trường. Hai bố con đi ô tô từ quê Quảng Bình vào Huế, đến nhà bạn là nhà thơ Mai Văn Hoan xin ở nhờ và mượn chiếc xe máy cũ, thế là nhà thơ đưa con đến điểm thi và chờ đến lúc con ra về.

Sau khi được cha ưu ái chụp cho mấy pô ảnh sau khi ra khỏi trường thi, con gái út của nhà thơ - Nguyễn Thị Linh Giang năm nay thi vào trường ĐH Kinh tế Huế tâm sự: “Cháu làm được môn văn, môn toán hơi khó cháu làm không nhiều lắm nên hơi buồn. Nhưng ra cổng trường thấy ba đứng chờ sẵn, tươi cười là cháu vui lắm và lên tinh thần trong buổi thi cuối cùng ngày mai”.

Chờ con thi, nhà thơ tranh thủ “tác nghiệp” - 2
Cha đưa con về nhà bạn bằng chiếc xe máy mượn từ 1 nhà thơ ở Huế

Nhà thơ Cảnh Giang cho biết đã có 5 đứa con nên đã 5 lần dẫn con đi thi ở ngoại tỉnh. 4 đứa đầu đã vào học đai học và ra trường có công việc ổn định. Mỗi lần đi, “máu” nghề nghiệp nổi lên, thế là nhà thơ cứ cóp nhặt, tranh thủ chụp ảnh, hỏi han mọi người và ghi chép để có tư liệu làm thơ, viết báo.

Được biết, nhà thơ Cảnh Giang đã xuất bản 5 tập thơ, là cộng tác viên thường xuyên của báo Quảng Bình 35 năm qua với gần 1.000 tin, bài, thơ. Ngoài ra có nhiều báo khác ở tỉnh và Trung ương mà nhà thơ cộng tác. Các chủ đề của nhà thơ Cảnh Giang chủ yếu về giáo dục, văn hóa. Ngoài là thành viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình, bác Giang còn là thành viên của Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình với nhiều bài viết về di sản.

“Bác đứng đây cả ngày hôm ni cũng có cảm hứng viết một bài báo và một vài bài thơ về đợt thi đại học của con rồi. Tối nay bác sẽ về gõ bài và gửi cho báo Quảng Bình luôn” - nhà thơ Cảnh Giang khoe.

 
Chờ con thi, nhà thơ tranh thủ “tác nghiệp” - 3
Nhà thơ Cảnh Giang và con gái Nguyễn Thị Linh Giang năm nay thi vào trường ĐH Kinh tế Huế.

Đại Dương