Chuyển đổi sang bằng THPT của Mỹ: Chỉ học thêm 6 tín chỉ

(Dân trí) - Sau khi được xét duyệt hồ sơ, học sinh Việt Nam có thể lựa chọn học 24 tín chỉ (toàn thời gian) hoặc chuyển đổi điểm các môn học tại cấp THPT để lấy tín chỉ tương đương và học thêm 6 tín chỉ bổ sung (chương trình song bằng). Sau khi hoàn thành đủ các tín chỉ và vượt qua kỳ thi SAT, học viên sẽ đủ điều kiện để nhận bằng THPT Mỹ như một học sinh học tại Mỹ thông thường.

Đó là mô hình đào tạo học tín chỉ theo định hướng cho con du học từ sớm. Phụ huynh có thể tìm hiểu mô hình đào tạo mới để chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch du học của con ngay từ lớp 9 tại Apax Franklin Academy.

Hợp tác với Franklin Virtual High Schools – Tổ chức giáo dục ứng dụng nền tảng công nghệ trong giảng dạy hàng đầu tại Mỹ, học sinh cấp phổ thông (từ lớp 9) chỉ cần học thêm 6 tín chỉ nữa là có thêm bằng THPT Mỹ được công nhận trên toàn nước Mỹ, có giá trị toàn cầu và được chấp nhận tại các trường cao đẳng, đại học Mỹ và quốc tế mà Franklin có quan hệ đối tác.


Học sinh tham gia bài kiểm tra trình độ trước khi tuyển sinh.

Học sinh tham gia bài kiểm tra trình độ trước khi tuyển sinh.

Mô hình đào tạo học tín chỉ

Trường Franklin Virtual High Schools – được thẩm định và công nhận bởi Advanc-ED thông qua Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Nam nước Mỹ (SACS), học sinh theo học có hai (02) hình thức lựa chọn để lấy bằng THPT Mỹ.

Cụ thể, sau khi được xét duyệt hồ sơ, học sinh có thể lựa chọn học 24 tín chỉ (toàn thời gian) hoặc chuyển đổi điểm các môn học tại cấp THPT để lấy tín chỉ tương đương và học thêm 6 tín chỉ bổ sung (chương trình song bằng). Sau khi hoàn thành đủ các tín chỉ và vượt qua kỳ thi SAT, học viên sẽ đủ điều kiện để nhận bằng THPT Mỹ như một học sinh học tại Mỹ thông thường.

Các môn học trong chương trình song bằng được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm 4 tín chỉ môn tiếng Anh, Lịch sử (1 tín chỉ), Kinh tế học (0.5 tín chỉ), Văn hóa xã hội Mỹ (0.5 tín chỉ). Các môn học này giúp các em chuẩn bị sẵn sàng hoà nhập với môi trường văn hoá nước ngoài, trang bị các kiến thức và các kỹ năng học thuật, thúc đẩy tư duy độc lập, phát triển khả năng xử lý, đánh giá, phân tích, ra quyết định và tư duy mạch lạc.

Mô hình vòng tròn hỗ trợ học tập

Khác với mô hình học tập truyền thống, Apax Franklin tạo mô hình vòng tròn hỗ trợ, đặt học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động giảng dạy bao gồm: Các giáo viên Mỹ tại Franklin, Đội ngũ Coach (Cố vấn học tập) Việt Nam và Bộ phận hỗ trợ học sinh.

Các giáo viên Mỹ tại Franklin đều có bằng cấp giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và cởi mở sẽ luôn hỗ trợ học viên trong suốt lộ trình học thông qua hệ thống trao đổi trực tuyến như Chatbox hoặc Email. Bất cứ thắc mắc về kiến thức học tập hoặc bài tập cần được giải đáp, học sinh có thể tư vấn trực tiếp với giáo viên Mỹ và được giải đáp trong vòng 24 giờ.

Một trong những yếu tố khiến chương trình trở nên khác biệt và phù hợp với học sinh Việt Nam đó chính là đội ngũ Coach (cố vấn học tập) là các giáo viên Việt Nam có kinh nghiệm, có bằng cấp sư phạm, có trình độ từ thạc sĩ trở lên liên tục bám sát và giảng dạy thêm giúp các em học sinh nhanh chóng đạt được mục tiêu học tập.

Toàn bộ chương trình học và bài thi đều được sử dụng trên nền tảng công nghệ để đảm bảo tính minh bạch, đánh giá chính xác hiệu quả học tập và theo dõi sát sao tiến trình học tập của học sính. “Với phương pháp đào tạo này, chúng tôi đảm bảo 100% học sinh có thể đạt thành tích tốt trong học tập và được nhận ngay vào các trường đại học tại Mỹ và quốc tế,” ông David Hooser – hiệu trưởng trường chia sẻ.


Phỏng vấn cùng Hiệu trưởng Franklin Virtual Highschools

Phỏng vấn cùng Hiệu trưởng Franklin Virtual Highschools

Cơ hội tuyển thẳng lên các trường Đại học top đầu Mỹ

Tốt nghiệp với bằng PTTH Mỹ (được chứng nhận bởi các tổ chức thẩm định giáo dục uy tín hàng đầu tại Mỹ), học sinh Apax Franklin Academy có cơ hội dự tuyển trực tiếp các trường Đại học uy tín trên thế giới đặc biệt các trường Đại học tại Mỹ không cần chứng chỉ IELTS/TOEFL hoặc chứng chỉ A - level.

Hơn 4 triệu học sinh Franklin trên toàn cầu đã được chấp nhận tại các trường top đầu như trường ĐH Arizona State, Brigham Young, Idaho , Minnesota State, Ohio, Southern Utah, Central Florida, Học viện Công nghệ Florida … cùng hàng trăm trường Đại học, Cao đẳng khác trên toàn nước Mỹ.

Tìm hiểu thêm về mô hình và hình thức học lấy bằng THPT Mỹ tại đây

Thông tin về Apax Franklin Academy

Apax Franklin Academy

www.apaxfranklin.com

Hà Nội:

Tầng 3, Tòa nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 7309 8333 – Hotline: 09 8217 5533

TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 6, Toà nhà Báo Lao Động, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7300 9688 – Hotline: 08 9947 4488