Có phải người giỏi tiếng Anh thường có xuất phát điểm từ những gia đình đầy đủ điều kiện?

(Dân trí) - Thực tế cho thấy rằng rất nhiều sinh viên có nền tảng tốt về điều kiện kinh tế, thường chọn những ngành học như ngôn ngữ, nghệ thuật, đó là những ngành học thiên hướng về kỹ năng. Những ngành học này được nhận định thiên về sự sáng tạo, khả năng cảm thụ và tiếp nhận. Trong khi đó những người có điều kiện khó khăn hơn lại thường theo học các môn văn hóa, kinh tế, chính trị thiên hướng về tư duy.

Điều này rất dễ dàng lý giải, xuất phát từ quan điểm và định hướng khác nhau của các bậc phụ huynh. Những gia đình giàu có muốn con mình sở hữu những tài năng riêng, lựa chọn những ngành học nhẹ nhàng. Trong khi đó những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn lại muốn con mình theo học những ngành nghề có tính ứng dụng cao, mang tính đại trà, phổ biến trong cuộc sống để có được thu nhập ổn định. Chính tâm lý này của các bậc phụ huynh đã dẫn đến việc lựa chọn môn học và nghề nghiệp của con mình.

Điển hình như các thủ khoa khối tự nhiên, khối xã hội đều thường có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh sống ở vùng nông thôn. Trong khi đó những thí sinh đạt thủ khoa ngành ngoại ngữ đều có xuất thân trong các gia đình có điều kiện tại các thành phố lớn.

Hơn thế nữa, các gia đình có điều kiện tốt thường mong muốn con mình tìm được hạnh phúc trong công việc, theo đuổi đam mê, ước mơ của mình. Họ tạo mọi điều kiện để con mình có thể đạt được nguyện vọng. Trong khi đó, các gia đình khó khăn dù hiểu được điều đó thì bắt buộc vẫn phải nhìn nhận vào thực tế khả năng kinh tế của gia đình và đặc biệt là tương lai để đảm bảo cuộc sống của con

Tuy nhiên, dù theo bất kì ngành nghề nào, trong xã hội ngày nay để đạt được vị trí cao và thăng tiến lâu dài thi bắt buộc phải trau dồi những kỹ năng mềm như thông thạo tiếng Anh. Điều này có vẻ khó khăn đối với các bạn không có điều kiện học tiếng Anh tốt ngay từ bé. Đó cũng là lý do tại sao dù đã là năm 2018 rồi nhưng không hề thiếu tình cảnh hàng loạt sinh viên điểm trung bình chuyên ngành rất cao nhưng vẫn không thể tốt nghiệp vì không có chứng chỉ tiếng Anh. Thậm chí nhiều sinh viên ra trường với tấm bằng loại ưu vẫn không có được việc làm tốt do chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ tiếng Anh của nhà tuyển dụng.

Thấu hiểu được điều này, Wall Street English ngoài vệc hoàn thiện khả năng của những người lớn bị mất gốc tiếng Anh mà còn mang đến giải pháp cải thiện khả năng tiếng Anh cho những đối tượng có căn bản chưa vững hay những người đã từng tiếp xúc với tiếng Anh nhưng cách tiếp cận chưa sâu, chưa đúng phương pháp.

Wall Street English đã có hơn 46 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và nâng cao trình độ tiếng Anh cho người học, cam kết giúp bạn nói tiếng Anh tự tin, và hoàn tiền nếu không đạt yêu cầu.

Có phải người giỏi tiếng Anh thường có xuất phát điểm từ những gia đình đầy đủ điều kiện? - 1

Điều đặc biệt là trong mỗi lớp của Wall Street English được sắp xếp và bố trí từ 4-5 học viên có trình độ tương đương với nhau. Chính vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về sự chênh lệnh trình độ dẫn đến sự hạn chế trong việc tiếp thu kiến thức. Giáo viên luôn theo sát người học, đảm bảo chất lượng trong việc truyền tải kiến thức, khắc phục những nhược điểm của từng học viên. Sau mỗi lộ trình, học viên sẽ được làm các bài test để biết được sự cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, từ đó điều chỉnh kế hoạch học tập nếu cần thiết với mục tiêu giúp người học đạt được hiệu quả cao nhất.

Có phải người giỏi tiếng Anh thường có xuất phát điểm từ những gia đình đầy đủ điều kiện? - 2

Thay đổi hình thức tiếp nhận kiến thức của người học bằng phương pháp social, tổ chức các buổi giao lưu, trò chuyện, không đặt nặng lý thuyết, không giảng dạy rập khuôn máy móc. Wall Street English tiên phong trong việc sáng tạo ra bộ tài liệu chuẩn với các bài giảng được thiết kế sinh động dưới dạng phim, kích thích tư duy ghi nhớ, tìm hiểu của người học.

Có phải người giỏi tiếng Anh thường có xuất phát điểm từ những gia đình đầy đủ điều kiện? - 3

Có thể nói, việc chọn nghề nghiệp tương lai của bản thân phụ thuộc rất nhiều vào sự định hướng, giáo dục của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên hãy cân nhắc kỹ để có sự lựa chọn thông minh cho phù hợp và cân đốigiữa đam mê và thực tế, từ đó khẳng định được giá trị của bản thân trong cuộc sống bằng niềm hứng khởi và say mê thực sự.

Tiên phong trong việc mang đến thông điệp "Say yes to your new life" để thay đổi cuộc sống tích cực hơn, Wall Street English là trung tâm Anh ngữ quốc tế hàng đầu được thành lập từ năm 1972 cùng phương pháp tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, Wall Street English đã có mặt trên 28 quốc gia với hơn 400 trung tâm và có hơn 3 triệu học viên trên toàn thế giới.

Phương pháp học tương tác trong môi trường 100% nói tiếng Anh cùng lộ trình học được thiết kế riêng cho phù hợp với trình độ của mỗi cá nhân giúp học viên chủ động sắp xếp thời gian học ở bất cứ nơi đâu và thực hành bất cứ lúc nào. Hệ thống bài học được xây dựng trên những tình huống thực tế với sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên bản ngữ có chứng chỉ giảng dạy quốc tế và tập thể trợ giảng chuyên nghiệp giúp học viên tự tin thực hành tiếng Anh mọi lúc mọi nơi.

Theo báo cáo của Wall Street English, hiệu quả thực tế đã được chứng minh với 97% người học đã thành công với phương pháp này. Độc giả tham gia thử thách Nhanh như chớp tiếng Anh cùng người nổi tiếng tại đây.