Đắk Lắk:

Công bố thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên

(Dân trí) - Ngày 17/11, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên và khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Buổi lễ với sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo các trường Cao đẳng, Đại học, THPT cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Công bố thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên - 1

Ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trao quyết định Thành lập trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.

Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên tiền thân là Trường Trung cấp Đam San được thành lập năm 2010. Trải qua 9 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Năm 2017, trường được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên. Ngày 12/4/2019 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định cho phép thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.

Năm học 2018 - 2019, trường đào tạo 10 mã ngành gồm: Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ lễ tân, Chăn nuôi thú y, Tài chính ngân hàng, Sư phạm Mầm non, Quản lý kinh doanh du lịch và Công nghệ thông tin.

Năm học 2019 - 2020, trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên đã tuyển sinh được 133 học sinh, phối hợp liên kết đào tạo 816 học viên, nâng tổng số học viên lên 1.600 em.

Công bố thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên - 2

Các học sinh, sinh viên khó khăn của trường được nhận các suất học bổng khuyến học

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục cho rằng, trường Trung cấp Đam San được nâng cấp thành trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên là một cột mốc mới, quan trọng của nhà trường. Khi nhà trường nâng cấp cần chuyển về chất lượng, phương hương hướng nhiệm vụ chiến lược để phát triển nhà trường.

Đồng thời, sẽ phải đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng với xu hướng hiện đại, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giảng viên - giáo viên, tăng cường hợp tác liên kết đào tạo để đưa nhà trường lên tầm cao mới.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Bách khoa Tây Nguyên thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề Nghiệp, UBND tỉnh Đắk Lắk các Sở ngành đã quan tâm, ủng hộ cho sự phát triển nhà trường. Qua đó, nhà trường sẽ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của năm học mà nhà trường đã đề ra.

Tại buổi lễ, nhà trường cùng đơn vị tài trợ đã trao 20 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Thúy Diễm