Đại học Vinh tuyển sinh hơn 5.000 chỉ tiêu năm 2018

(Dân trí) - Ngày 22/3, Trường Đại học Vinh (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, vừa qua trường đã công bố phương án tuyển sinh năm 2018, dự kiến sẽ tuyển 5.250 chỉ tiêu đại học của 50 ngành đào tạo.

Đại học Vinh tuyển sinh hơn 5.000 chỉ tiêu năm 2018.
Đại học Vinh tuyển sinh hơn 5.000 chỉ tiêu năm 2018.

Ngày 15/3/2018, Trường ĐH Vinh đã công bố đề án tuyển sinh, năm 2018. Theo đó, Trường Đại học Vinh tuyển 5.250 chỉ tiêu đại học của 50 ngành đào tạo trong đó có 3 ngành mới là Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt điện lạnh), Công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành Điều dưỡng.

Trong số này, có 3 ngành đào tạo chất lượng cao gồm: Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và Sư phạm Toán học. Mỗi ngành được tuyển 35 chỉ tiêu, riêng sư phạm Toán không phải đóng học phí.

Hình thức tuyển sinh của Trường Đại học Vinh vẫn như năm trước là xét tuyển theo nhóm ngành.

Đại học Vinh tuyển sinh hơn 5.000 chỉ tiêu năm 2018 - 2
Hình thức tuyển sinh của Trường Đại học Vinh vẫn như năm trước là xét tuyển theo nhóm ngành.​
Hình thức tuyển sinh của Trường Đại học Vinh vẫn như năm trước là xét tuyển theo nhóm ngành.​

Được biết, năm 2017, điểm chuẩn cao nhất vào Trường Đại học Vinh là ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non với 27 điểm. Sư phạm Tiếng Anh 24 điểm. Các ngành, nhóm ngành khác điểm chuẩn chủ yếu từ 15,5-22 điểm.

Hiện tại, Trường ĐH Vinh có 1.250 cán bộ, viên chức (gồm 948 giảng viên, giáo viên và 302 cán bộ, viên chức hành chính). Trong tổng số 948 giảng viên có 04 giáo sư, 75 phó giáo sư, 68 giảng viên cao cấp, 317 tiến sĩ (chiếm 33,4% tổng số giảng viên của Trường), 562 thạc sĩ, 50 giảng viên chính. Trong tổng số 302 chuyên viên, kĩ thuật viên, cán bộ hành chính, phục vụ có 13 chuyên viên chính và 110 thạc sĩ.

Nguyễn Duy