Thi vào 10 ở Đà Nẵng:

Đề Văn “điểm” đúng thực trạng học vẹt, thí sinh tâm đắc

(Dân trí) - Kết thúc buổi thi môn Văn sáng nay 3/6, nhiều thí sinh ở Đà Nẵng dự thi vào lớp 10 năm học 2017- 2018 chia sẻ tâm đắc với đề Văn “điểm” đúng thực trạng học chay, học vẹt làm hạn chế năng lực sáng tạo.

Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, sáng nay, các thí sinh thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng hoàn tất buổi thi môn Văn với vẻ mặt tươi tỉnh. Tại điểm thi ở Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), đa số thí sinh được hỏi chia sẻ đề thi môn Văn năm nay khá nhẹ nhàng.


Nhiều thí sinh thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng tâm đắc với đề Văn nêu lên thực trạng học chay, học vẹt làm hạn chế tư duy sáng tạo

Nhiều thí sinh thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng tâm đắc với đề Văn nêu lên thực trạng học chay, học vẹt làm hạn chế tư duy sáng tạo

Thí sinh Đặng Anh Cường, thi vào lớp 10 THPT Phan Châu Trinh hồ hởi chia sẻ: “Theo em, đề thi môn Văn năm nay khá dễ. Đề bài ra về tác phẩm “Chiếc lược ngà”, em đã ôn tập kỹ lưỡng nên em làm bài được. Em rất tâm đắc với câu hỏi ở phần nghị luận nhắc nêu lên vấn đề về thực trạng học chay, học vẹt làm hạn chế khả năng tư duy, sáng tạo”.


Thí sinh trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Văn

Thí sinh trao đổi về bài làm sau buổi thi môn Văn

Thí sinh Ngô Kim Băng Châu cũng đồng ý với ý kiến của thí sinh Cường là đề thi môn Văn năm nay khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, với phần bài làm của mình, thí sinh Châu lo lắng chưa làm đúng câu hỏi đề thi ở phần Tiếng Việt.

Khánh Hiền - Quốc Thắng