ĐH ngoài công lập: Không nản lòng trước điểm thi thấp

(Dân trí)- Số lượng thí sinh đến dự thi chỉ đạt con số vài chục, điểm thủ khoa chỉ đạt 12,5 điểm dưới điểm sàn của Bộ GD-ĐT… nhưng lãnh đạo nhiều trường đại học ngoài công lập vẫn lạc quan và tự tin về kết quả đó.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1766/Cong-bo-diem-thi-DH-CD-2011.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Công bố điểm thi ĐH, CĐ 2011</b></a>

Lần đầu tiên thủ khoa chỉ đạt 12,5 điểm

Ngày 22/7, trường ĐH Hà Hoa Tiên công bố điểm thi. Theo đó, thủ khoa khối A vào trường năm nay có 1 thí sinh với 3 môn đạt 12,5 điểm và 2 thủ khoa khối D1 cùng đạt tổng 14 điểm.

Đây có lẽ là “sự kiện” trong lịch sử tuyển sinh 3 chung của Bộ GD-ĐT. Bởi vì kể từ khi có “3 chung”, hầu hết các trường đại học ngoài công lập chọn cách xét tuyển vì e ngại khó cạnh tranh được với các trường công lập tổ chức thi cùng đợt, việc xét tuyển cũng sẽ đơn giản hơn và trường ít tốn kém hơn.

Tuy nhiên, năm nay bên cạnh trường ĐH Thăng Long luôn duy trì việc tổ chức thi tuyển kể từ khi có “3 chung”  thì lần đầu tiên một số trường đại học ngoài công lập đã quyết định tổ chức thi như trường ĐH Đại Nam, ĐH Hà Hoa Tiên, ĐH Tân Tạo… Việc tổ chức thi này là sự dũng cảm của các trường nhằm mục đích quảng bá thương hiệu, khẳng định vị thế cũng như tìm kiếm những thí sinh có nguyện vọng học tại trường ngay từ đầu chứ không phải tìm đến các trường ngoài công lập như phao cứu sinh sau khi đã trượt NV1.

Vì vậy, số lượng TS ít ỏi đăng ký dự thi trong mùa tuyển sinh này và cả kết quả thi không hề cao của các em cũng không khiến các trường này buồn lòng.

Tự tin khẳng định vị thế

Đây là năm đầu tiên trường ĐH Hà Hoa Tiên tổ chức thi các năm trước thực hiện theo phương thức xét tuyển. Năm nay trường có 600 chỉ tiêu cả hệ đại học và cao đẳng. Tuy nhiên, chỉ có 105 thí sinh dự thi, trong đó khối A 70 thí sinh, khối D1 có 35 thí sinh. Trong số này lại có tới 60 thí sinh thi nhờ.

Lý giải về việc điểm thi của thí sinh thấp, ông Văn Bá Thanh, phó hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Số thí sinh dự thi vào trường phần lớn là thí sinh nông thôn, có cả các em tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên, nên kết quả thi không cao là tất yếu. Số thí sinh này dù thi đại học nhưng đạt ở mức độ cao đẳng là chủ yếu”.

Không buồn lòng về kết quả thu được, ông Thanh cho rằng việc tổ chức thi vẫn có những mặt được. Trước hết là số lượng TS có NV1 vào trường đã tăng rất nhiều lần so với những năm trước khi trường chỉ tổ chức xét tuyển. Nếu như những năm trước chỉ vài em có NV1 vào trường thì năm nay đã là hơn 40 TS.

“Những năm tới đây trường vẫn sẽ duy trì việc tổ chức thi, bên cạnh việc quảng bá về trường thì hy vọng chất lượng TS cũng sẽ tăng cao dần lên” - ông Thanh khẳng định.

Số lượng TS đăng ký dự thi vào trường ĐH Tân Tạo (Long An) còn ít hơn. Năm đầu tiên tổ chức thi cùng với các ĐH trong cả nước nhưng số hồ sơ đăng ký chỉ dừng lại ở con số... 50.

GS Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường ĐH Tân Tạo chia sẻ: “Việc tổ chức thi là do hội đồng quản trị quyết định để chắc chắn chọn được TS và cũng là để giới thiệu trường. Trường đã tổ chức thi nghiêm túc như các điểm thi khác. Có thể nói những TS dám nộp đơn và dự thi vào trường là rất dũng cảm vì yêu cầu của trường khá cao. Là năm đầu tuyển sinh nên kết quả như thế là khá tốt, qua đây sẽ xác định được hướng phát triển phù hợp với trường trong thời gian tới”.

Khả dĩ hơn số lượng thí sinh dự thi ở các trường trên. Trường ĐH Đại Nam năm nay là năm thứ 2 trường tổ chức tuyển sinh và có hơn 500 thí sinh dự thi, trong khi đó chỉ tiêu của trường là 1.400. Trường chủ yếu xét tuyển NV2. PGS-TS Phan Trọng Phức - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Đại Nam cho biết: “Tổ chức thi tuyển sinh là chiến lược xây dựng trường. Đây là cuộc tập dượt trong thi cử nhằm mục đích tập trung nâng cao chất lượng đầu vào, khẳng định vị thế của trường trong tương lai”.

Hồng Hạnh