ĐH Tài chính - Marketing có 4 thủ khoa 23,5 điểm

(Dân trí) - Sáng nay, ĐH Tài chính - Marketing công bố điểm thi tuyển sinh năm 2011. Năm nay trường có đến 4 thủ khoa cùng được 23,5 điểm trong đó 3 thí sinh thi khối A và 1 thi khối D1.

Đó là các thí sinh: Lý Thanh Xuân (SBD 18610), Trần Minh Đoàn (SBD 2673),  Phan Quốc Trung (SBD 15694) cùng thi khối A và thí sinh Nguyễn Thụy Tường Vân (SBD 9165 ) thi khối D1.

Năm nay, trường có 25.509 thí sinh dự thi vào các khối A và D1. Trong đó, khối A đông hơn cả với 16.540 thí sinh. So với năm ngoái, năm nay số thí sinh có bài làm được điểm 9, 10 ít hơn nhiều. Ở môn Toán khối A, điểm cao là 8,5. Ngược lại đến 196 thí sinh bị điểm 0 Toán. Đặc biệt, môn Hóa trắc nghiệm nhưng có đến 2 thí sinh bị điểm 0, còn điểm cao nhất là 8,75.


Chỉ xuất hiện 1 điểm 10 duy nhất ở môn toán khối D1. Đáng chú ý, môn Văn có 1 thí sinh bị điểm 0, 2 môn còn lại thí sinh này cũng có điểm rất thấp.


Nếu căn cứ vào điểm sàn năm 2010 là 13 điểm, thì khối A có 3876 thí sinh đạt được điểm này; khối D1 có 2.879 thí sinh. Có tổng cộng 769 thí sinh cả 2 khối đạt được 18 điểm trở lên. Còn tính từ 17 điểm trở lên thì có 1.304 thí sinh.


Được biết, chỉ tiêu dự kiến của trường năm nay là 2.800, trong đó hệ ĐH là 1.400.


Thụy An