ĐH Thủy lợi: Mang ĐTDĐ vào phòng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ thi

(Dân trí) - Thời gian làm bài thi môn Toán vừa được 10 phút, cán bộ coi thi của ĐH Thủy lợi nhìn thấy ánh đèn nhỏ nhấp nháy trong túi áo của một thí sinh. Cán bộ coi thi đã yêu cầu TS đó bỏ vật dụng trong túi ra thì đó là điện thoại di động.

ĐH Thủy lợi: Mang ĐTDĐ vào phòng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ thi - 1
Thí sinh đọc quy chế trước khi vào phòng thi.
 
GS Phạm Ngọc Quý, Ban chỉ đạo tuyển sinh của ĐH Thủy Lợi cho biết: “Thí sinh này ở điểm thi trường ĐH Phương Đông. Tuy thí sinh chưa sử dụng điện thoại, nhưng theo quy chế cán bộ coi thi lập biên bản và đình chỉ thi”.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ của trường đã phổ biến rất kỹ về quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động. Thậm chí tại các điểm thi, phòng thi nhà trường còn dán các quy định trong phòng thi nhưng vẫn có thí sinh mang điện thoại di động vào thì các em phải chịu, các cán bộ coi thi phải thực hiện theo đúng quy chế - ông Quý cho hay.

Cũng tại điểm thi của Trường ĐH Thủy Lợi sáng nay, sau thời gian làm bài được 1 giờ (8h15 phút), một TS nữ bị đau bụng phải xuống phòng y tế của trường uống thuốc. Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ ngơi, TS này tiếp tục dự thi. Ngoài ra, sáng nay tại trường Thủy Lợi cũng có 3 TS đến muộn, lúc đó là 7h12 phút nhưng vẫn được vào phòng thi vì còn 2 phút nữa mới đến giờ làm bài.

Được biết, ĐH Thủy Lợi số lượng TS đến dự đông hơn so với năm trước, đạt 73% trên tổng số 15.455 hồ sơ đăng ký dự thi. Do số lượng TS đăng ký dự thi tăng mạnh, trường đã phải thuê thêm 4 địa điểm ở trường tiểu học. GS. Quý cho biết, với những điểm thi này, trong phòng thi trường chỉ bố trí 30 TS (theo quy định 40 TS/phòng thi) để đảm bảo khoảng cách cho TS dự thi.

Nhiều sinh viên tình nguyện phát tờ rơi

Khác với sinh viên tình nguyện đang hết lòng vì các sĩ tử thì có một số sinh viên tình nguyện của một số trường lại đi phát tờ rơi thông báo tuyển sinh của trường. Trong sáng nay, tại cổng trường ĐH Thủy Lợi, tờ rơi quảng cáo chiêu sinh rơi trắng cổng trường mặc dù cán bộ trật tự của khu vực thi đã đi bắt rất nhiều.
 
Một nhóm sinh viên mặc áo xanh tình nguyện của Trường cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, cầm trên tay cầm một sập giấy thông báo tuyển sinh năm 2010, có dấu đỏ chót của trường do PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường ký đi phát cho từng phụ huynh và những người đứng tại cổng trường.
 
ĐH Thủy lợi: Mang ĐTDĐ vào phòng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ thi - 2
Sinh viên tình nguyện với xấp tờ rơi trên tay.
 
ĐH Thủy lợi: Mang ĐTDĐ vào phòng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ thi - 3
Cả chồng tờ rơi trên yên xe.
 
ĐH Thủy lợi: Mang ĐTDĐ vào phòng thi, 1 thí sinh bị đình chỉ thi - 4
Vất vả cho cán bộ trật tự phải đi thu tờ rơi.

Hay như nhóm sinh viên mặc áo xanh với biển hiệu Học viện công nghệ Thông tin Quốc tế karROX - Ấn Độ đèo xe máy hàng chồng tờ rơi để phân phát.

Không chỉ có thế, tại cổng trường, PV Dân trí đã thu thập được hàng loạt tờ rơi của các trường như Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật, Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, ĐH Điện lực (tuyển sinh hệ trung cấp), Cao đẳng Công nghệ Bách khoa, Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất…

Do hình thức tuyển sinh của các trường là xét tuyển nên các trường đã cử sinh viên của trường mình đi phát tờ rơi như vậy nhằm “lôi kéo” những TS không đỗ đại học đăng ký xét tuyển vào trường mình. Tuy nhiên, với hình thức chiêu sinh phát tờ rơi như trên đã làm khổ phụ huynh vì bị liên tục người phát tờ rơi nhét đầy vào tay, rồi sau đó họ đành phải vất lại trên đường làm mất mỹ quan đô thị.

Hồng Hạnh