Điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ cao

(Dân trí) - Tối nay, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm thi. Trường có 2 thủ khoa cùng được 28,5 điểm. Nhìn chung, điểm của các thí sinh năm nay khá đều, khả năng điểm chuẩn vào trường sẽ tăng hơn nhiều so với năm 2010.

Cùng thi ngành Bác sĩ đa khoa, 2 thí sinh Phạm Đỗ Linh Ấn (SBD 1775) học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM)  và Nguyễn Lê Diễm Thanh (SBD 3434) học trường THPT Quang Trung (Củ Chi) trở thành thủ khoa của ĐH Y Phạm Ngọc Thạch khi đạt 28,5 điểm.

Trường có 1 á khoa được 27,5 điểm là thí sinh Cao Khánh Linh (SBD 2626). Đặc biệt, trường này có số thí sinh làm bài được điểm 9,10 khá nhiều. Trong đó, môn Sinh có 8 điểm 10 và môn Toán có 2 điểm 10. Ngoài ra, có đến 370 bài thi được từ 9 - 9,75 điểm.

Toàn trường có 3.722 thí sinh dự thi vào 2 ngành Bác sĩ đa khoa và Điều dưỡng. Đặc biệt, có đến 2.297 thí sinh thi vào ngành Y đa khoa. Theo như điểm chuẩn năm ngoái, hệ ngoài ngân sách ngành Bác sĩ đa khoa là 19,5 điểm; hệ ngân sách là 22 điểm. Nếu lấy 22 điểm thì có đến 417 thí sinh đạt được (chưa tính điểm ưu tiên). Có 849 thí sinh được 19,5 điểm trở lên.

Năm ngoái, ngành Điều dưỡng lấy 15 điểm. Nếu lấy theo mức điểm trên thì có đến 236 thí sinh đạt được 15 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Nếu lấy mức điểm là 17,5 thì có 84/1416 thí sinh đạt được.

Trong khi đó, chỉ tiêu năm nay của trường là 500, riêng ngành Bác sĩ Đa khoa 420 chỉ tiêu, ngành Cử nhân điều dưỡng 80 chỉ tiêu. Với tình hình điểm năm nay, khả năng điểm chuẩn vào trường này sẽ rất cao.

Lê Phương