Đồng Tháp: Tuyển sinh trực tuyến khỏi lo chạy trường, chạy lớp

(Dân trí) - Những năm trước đây, gần tựu trường, chuyện chạy trường chạy lớp râm rang làm thầy cô, phụ huynh đều khổ. Do đó, từ năm học 2017-2018, Phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) xây dựng phần mềm, cho phụ huynh đăng ký xét tuyển trên mạng theo 08 tiêu chí ưu tiên mà UBND TP Cao lãnh công nhận.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vào đầu mỗi năm học, Phòng thực hiện tuyển sinh ở 3 bậc học (mầm non, lớp 1 và lớp 6) nhưng trong đó tuyển sinh vào lớp 1 là khó khăn nhất. Vì hiện nay thành phố Cao Lãnh có 3 trường điểm (Chu Văn An, Lê Văn Tám và trường Lê Quý Đôn), đóng trên địa bàn phường 1, phường 2. Những năm về trước, mỗi đầu năm học, 03 điểm trường này cũng “ồn ào” câu chuyện chạy trường chạy lớp như những trường điểm ở những thành phố lớn khác.

Thấu được nổi khổ của thầy cô, các bậc phụ huynh trong mỗi kỳ tuyển sinh khi cảnh rớt đậu diễn ra, người vui, kẻ trách; không ít phụ huynh gièm pha giáo viên tiếp tay, chạy chọt… Khi đó, Phòng GD–ĐT TP Cao Lãnh đặt ra câu hỏi: làm sao giúp phụ huynh bớt vất vả, giáo viên không bị dèm pha khi tuyển sinh? Chỉ có cách nhờ “thầy internet” tuyển sinh để vừa nhanh, vừa công bằng và minh bạch trong tuyển sinh.


Sau nhiều năm học thử nghiệm đăng ký xét tuyển trực tuyến vào lớp 1, năm học 2018-2019, Phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh cho triển khai 100% về việc đăng ký trực tuyến dự tuyển vào lớp 1 ở 3 trường điểm trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

Sau nhiều năm học thử nghiệm đăng ký xét tuyển trực tuyến vào lớp 1, năm học 2018-2019, Phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh cho triển khai 100% về việc đăng ký trực tuyến dự tuyển vào lớp 1 ở 3 trường điểm trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

Ông Nguyễn Văn Ngợi - Trưởng Phòng GD –ĐT TP Cao Lãnh cho biết: “Từ ý tưởng này, trước năm học 2015-2016, Phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh tiến hành xây dựng phần mềm tuyển sinh vào lớp 1 và bộ tiêu chí ưu tiên xét tuyển, trong đó việc chọn ra các tiêu chí ưu tiên xét tuyển là khó khăn nhất. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến rộng rãi phụ huynh, giáo viên và ngành chức năng TP Cao Lãnh, cuối cùng 8 tiêu chí ưu tiên xét tuyển vào lớp 1 cũng được UBND TP Cao Lãnh thông qua. Chúng tôi cho làm thử nghiệm bắt đầu năm học 2016 -2017, sau đó rút kinh nghiệm, chỉnh sửa bổ sung trong năm học tiếp theo và áp dụng 100% từ năm học 2018-2019 này ”.


BGH trường tiểu học Chu Văn An, Lê Văn Tám và Lê Quý Đôn, cho biết, các phụ huynh rất hài lòng khi nhờ thấy internet xét tuyển vào lớp 1. Ngoài ra, đối với các phụ huynh không có điều kiện đăng ký trục tuyến, 3 điểm trường này, nhà trường bố trí máy vi tính và cán bộ sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh đến đăng ký trực tuyến tại trường.

BGH trường tiểu học Chu Văn An, Lê Văn Tám và Lê Quý Đôn, cho biết, các phụ huynh rất hài lòng khi nhờ "thấy internet" xét tuyển vào lớp 1. Ngoài ra, đối với các phụ huynh không có điều kiện đăng ký trục tuyến, 3 điểm trường này, nhà trường bố trí máy vi tính và cán bộ sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh đến đăng ký trực tuyến tại trường.

Cụ thể, thầy Ngợi cho biết, sau khi kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD-ĐT được UBND TP thông qua, Phòng Giáo dục thông báo công khai trên cổng thông tin của Phòng Giáo dục, các điểm trường tuyển sinh, trong đó thể hiện rõ thời gian tuyển sinh, số lượng tuyển sinh 3 điểm trường, phụ lục 08 tiêu chí ưu tiên tuyển sinh…

Khi bước vào thời gian tuyển sinh có 2 vòng. Vòng 1, cho phụ huynh đăng ký trực tuyến, thời gian từ 9 - 20/7/2018; Vòng 2, từ 23-24/7 tiếp nhận các hồ sơ mà phụ huynh đã đăng ký trực tuyến. Ngày 26/7, tiếp nhận các hồ sơ dự tuyển nhưng chưa đăng ký trực tuyến mà có hộ khẩu ở phường 1, 2 (nhóm tiêu chí 1). Đến ngày 1-2/8/2018 xét tuyển và công bố kết quả.

Tại giao diện đăng ký trực tuyến, có hiện sẵn chỉ tiêu tuyển sinh từng trường và mỗi tiêu chí ưu tiên hiện cụ thể số thí sinh đã nộp vào, từ đó phụ huynh cân nhắc trước khi đăng ký
Tại giao diện đăng ký trực tuyến, có hiện sẵn chỉ tiêu tuyển sinh từng trường và mỗi tiêu chí ưu tiên hiện cụ thể số thí sinh đã nộp vào, từ đó phụ huynh cân nhắc trước khi đăng ký

Một phụ huynh cho biết: “Đăng ký dự tuyển cho con vào lớp 1 bằng cách trực tuyến mà Phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh đang áp dụng, giúp phụ huynh chúng tôi bớt vất vả rất nhiều. Chúng tôi không phải canh giờ hành chính, chạy ngược chạy xuôi mua hồ sơ rồi mang nộp… Giờ đây, chỉ ngồi ở nhà, xem con mình thuộc tiêu chí nào và thấy còn “cửa vào” ngôi trường đó hay không thì quyết định đăng ký. Tôi thấy, nhờ “thầy internet” xét tuyển… thì việc tuyển sinh diễn ra minh bạch, công bằng hơn rất nhiều”.

Trên trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến của Phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh, thể hiện rõ tổng số chỉ tiêu của mỗi điểm trường. Điều thuận lợi hơn là, từ tiêu chí ưu tiên số 1 đến 8 thể hiện cụ thể số lượng hồ sơ đã đăng ký. Nhờ đó, phụ huynh có thể cân nhắc trước khi đăng ký cho con mình vào một điểm trường nào đó khi chỉ tiêu không còn hoặc tiêu chí ưu tiên của con em mình không thuộc nhóm 1, 2, 3.

Nguyễn Hành